Chém trọng thương thượng uý công an rồi uống thuốc sâu tự vẫn

Lãnh đạo UBND và CA thành phố Cần Thơ đến thăm hỏi sức khoẻ thượng uý Dũng
Lãnh đạo UBND và CA thành phố Cần Thơ đến thăm hỏi sức khoẻ thượng uý Dũng
TPO - Trong lúc làm nhiệm vụ, một thượng uý Công an phường đã bị một đối tượng bất ngờ vung dao chém trọng thương và phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 3/5, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc công an thành phố Cần Thơ đã trực tiếp chỉ đạo Công an quận Cái Răng khẩn trương điều tra xử lý đúng pháp luật vụ Thượng uý Công an phường bị một đối tượng trên địa bàn chém đứt động mạch đốt sống cổ phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo điều tra ban đầu, trước đó, hồi 19 giờ ngày 2/5, nhận được tin báo từ người dân tại khu vực Phú Thắng (phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ). Ông Anh Văn (SN 1964, ngụ khu vực Phú Thắng), sau khi uống rượu say đã có hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Lúc đó, lãnh đạo Công an phường Tân Phú đã phân công thượng uý Lê Quốc Dũng cùng một cán bộ cảnh sát khu vực đến để nắm tình hình và giải quyết vụ việc.

Chém trọng thương thượng uý công an rồi uống thuốc sâu tự vẫn ảnh 1

Đại tá Trần Ngọc Hạnh đến BV thăm hỏi thượng uý Dũng cùng gia đìn

Sau khi xuống hiện trường, thượng uý Dũng nhận thấy ông Văn đã say mèm nên đã hết lời khuyên ông nên về nhà ngủ thì bất ngờ ông này cầm con da (loại dao yếm bản rộng dài 50 cm) tấn công chém thẳng vào vùng cổ của thượng uý Dũng, bị tấn công bất ngờ, thượng uý Dũng không kịp trở tay nên đã bị trọng thương và gục ngay tại hiện trường.

Ngay lập tức, vị cán bộ công an này được đưa đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Chiều 3/5, một bác sĩ chuyên khoa II của bênh viện cho biết, bệnh nhân Dũng nhập viện với tình trạng chấn thương vùng cổ dài 12 cm động mạch đốt sống phải đã đứt, vết thương nham nhở...

Chém trọng thương thượng uý công an rồi uống thuốc sâu tự vẫn ảnh 2

Đối tượng Anh Văn đang nằm điều trị tại BV

Ngay sau đó, bệnh nhân đã được các y- bác sĩ tích cực cứu chữ, nối động mạch... đến chiều ngày 3/5, bệnh nhân Dũng đã qua cơn nguy kịch nhưng chưa thể nói chuyện được.

Riêng về đối tượng Văn, sau khi gây án đã đến cơ quan công an tự thú và khai nhân hành vi trên. Trong lúc, lực lượng chức năng đang lấy lời khai thì ông Văn có biểu hiện lã người rồi rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Ông này sau đó cũng đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, người nhà nghi can cho hay ông Văn đã uống thuốc trừ sâu sau khi có hành động chém công an

Cũng tại BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám, truyền dịch, rửa dạ dày và điều trị đặc hiệu nên cũng đã qua cơn nguy kịch.

MỚI - NÓNG