Chị đòi em rể bồi thường chi phí phẫu thuật thẩm mỹ

Em rể đã bồi thường 46 triệu, nhưng bà Nhụy vẫn một mực đòi thêm để đi phẫu thuật thẩm mỹ, xóa những thương tích do người này gây ra.

Theo bản án sơ thẩm, bà Trần Thị Kim Nhụy và Trần Thị Thùy Tinh vốn là chị em con chú bác. Họ kinh doanh quán nhậu gần nhau trước vỉa hè nhà số 9, chung cư đường Điện Biên Phủ (TP Nha Trang).

Rạng sáng 11/7/2014, bà Tinh quét dọn quán để nghỉ thì bà Nhụy mang rác sang quán em đổ khiến 2 bên xảy ra cãi vã. Chồng Tinh là Dương Xuân Hoa (37 tuổi) thấy vậy bênh vợ, xách dao chém nhiều nhát vào mặt, người Nhụy gây thương tích.

Sau thời gian điều trị, cuối tháng 7, bà Nhụy làm đơn yêu cầu công an khởi tố hình sự với Hoa.

Do hối hận hành vi đã gây ra nên Hoa vay mượn bồi thường cho chị 46 triệu. Tuy nhiên, bà Nhụy không đồng ý mà yêu cầu em trả thêm 51 triệu gồm các khoản tổn thất tinh thần, phẫu thuật thẩm mỹ...

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Khánh Hòa phạt Hoa 30 tháng tù tội Cố ý gây thương tích. Tòa bác yêu cầu của Nhụy vì bà này chỉ cung cấp giấy tờ, hóa đơn chữa bệnh và tổn thất tinh thần hết 23 triệu, trong khi Hoa đã bồi thường 46 triệu.

Sau đó, bà Nhụy làm kháng cáo phạt tù Hoa và giữ nguyên yêu cầu về dân sự.

Ngày 5/5, TAND tỉnh Khánh Hòa xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, giữ nguyên mức án với bị cáo. HĐXX chấp nhận một phần yêu cầu của bà Nhụy, buộc Hoa bồi thường thêm 10 tháng lương tối thiểu (1,05 triệu đồng/tháng).

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.