Chi tiền bồi thường sai, thêm ba quan chức bị bắt giam

Khu Nhà máy lọc dầu Vũng Rô giải tỏa mặt bằng. Ảnh: Vietnamnet
Khu Nhà máy lọc dầu Vũng Rô giải tỏa mặt bằng. Ảnh: Vietnamnet
TPO - Phó phòng TN-MT huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Hòa cùng một cán bộ tài chính huyện vừa bị bắt tạm giam, do cố ý chi sai tiền bồi thường tại dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô.

Ngày 20/8,  Viện KSND tỉnh Phú Yên cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Phú Yên đối với : Dương Văn Nhân (Phó phòng TN-MT huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), Nguyễn Kích (Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất,  Phó ban Đền bù giải phóng dự án Hòa Tâm, huyện Đông Hòa) và Võ Tấn Vinh (cán bộ Tài chính huyện Đông Hòa) về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”.

Liên quan vụ án, đầu tháng 6/2014, Công an tỉnh cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Thắng (Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Hòa), Bùi Xuân Quang và Trần Trọng Duy (đều là cán bộ của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Hòa) cũng về tội danh trên.

Theo điều tra ban đầu, tháng 10/2013, trong quá trình được phân công nhiệm vụ đền bù, giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô (ở xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa), 6  bị can vừa nêu đã cố ý chi tiền bồi thường thiệt hại, hỗ trợ đất sai quy định, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 3 tỉ đồng.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.