Chiếc xe bị 'bỏ quên' cùng 1,6 tỷ đồng đã được gán nợ

Chiếc xe máy bỏ quên cùng hơn 1,6 tỷ đồng (Ảnh do người dân cung cấp với PV)
Chiếc xe máy bỏ quên cùng hơn 1,6 tỷ đồng (Ảnh do người dân cung cấp với PV)
Công an huyện Lương Sơn, Hòa Bình đã liên lạc với vợ chồng chủ sở hữu chiếc xe máy Air Blade BKS 29L1-279.64 bị “bỏ quên” cùng hơn 1,6 tỷ đồng thì được biết chiếc xe đã bị một người phụ nữ đến bắt nợ.

Trao đổi với PV về quá trình xác minh chủ nhân chiếc xe máy cùng số tiền 1,6 tỷ đồng “bỏ quên” trong xe, Đại tá Bạch Chí Điền, Trưởng Công an huyện Lương Sơn, Hòa Bình cho biết, cơ quan chức năng đã liên lạc được với vợ chồng chị B. - người đăng ký sở hữu và sử dụng chiếc xe máy này. Tuy nhiên, người chồng chị B. do bị khởi tố trong một vụ án khác nên đang chấp hành án phạt trong tù.

“Theo lời kể của người chồng chị B., trong quá trình làm ăn, do nợ nần không có tiền trả nên chiếc xe đã bị một người phụ nữ đến bắt nợ. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, tìm địa chỉ người bắt nợ chiếc xe máy kể trên nhưng chưa liên lạc được”, Đại tá Điền cho biết.

Được biết, do chị B. không biết đi xe máy nên từ lúc mua xe, chỉ có chồng chị B. sử dụng chiếc xe trên. Chồng chị B. là cán bộ công chức nhưng do liên quan đến việc tham ô, tham nhũng nên đã bị khởi tố, chịu án tù. Chị B. sau đó cũng đã chuyển về quê ở Hải Dương sinh sống.

Như đã thông tin, ngày 16/8, một số người dân tại xóm Lam Sơn, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình phát hiện một chiếc xe máy Air Blade mang BKS 29L1-279.64 có dấu hiệu bị “bỏ quên” bên đường. Khi cơ quan chức năng đưa chiếc xe về kiểm tra thì phát hiện có 1,6 tỷ đồng tiền mặt được giấu trong xe.

Quá trình xác minh chủ sở hữu chiếc xe bí ẩn trên, cơ quan chức năng xác định vợ chồng chị B. là chủ sở hữu ban đầu của xe.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".