Chở pháo lậu còn chống người thi hành công vụ

Các đối tượng cùng tang vật bị phát hiện
Các đối tượng cùng tang vật bị phát hiện
TP - Sau khi phát hiện xe khách biển Lào chở hàng lậu, các đối tượng còn hung hãn chống đối lực lượng liên ngành. Đấu tranh gần 1 ngày, các lực lượng chức năng mới kiểm tra và thu giữ pháo nổ và nhiều khúc gỗ thuộc loại quý hiếm.

Ngày 28/1, ông Nguyễn Mậu Đại, Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng, Chi cục kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết, khoảng 20h ngày 26/1, nhận được tin báo về chiếc xe khách mang BKS Lào UN-2745 chạy hướng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) về Nghệ An có chở theo gỗ, pháo lậu.

Tổ công tác Phòng cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng Kiểm lâm cơ động, và cơ quan chức năng khác mật phục tại Trạm kiểm soát lâm sản Truông Bát (xã Hà Linh). Khi phát hiện chiếc xe khách nghi vấn, lực lượng liên ngành yêu lái xe điều khiển xe vào trạm để kiểm tra.

Tuy nhiên, sau khi chiếc xe khách vừa dừng lại các đối tượng trên xe gồm chủ xe khách Lê Đức Tuấn (SN 1988, trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An), tài xế Nguyễn Văn Dũng (SN 1967, quê Bắc Giang, thường trú tại xã Hương Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) cùng một số người trên xe không chịu hợp tác.

Một số đối tượng còn lao ra nằm chắn ngang giữa đường để ngăn cản phương tiện giao thông qua lại và cố tình làm ách tắc đoạn đường mà lực lượng liên ngành đang làm việc. Đồng thời các đối tượng còn đưa ra những lời lẽ xúc phạm và đe dọa lực lượng chức năng và ngăn cản không cho đưa phương tiện về kiểm tra.

Sau gần 1 ngày tích cực đấu tranh, khoảng 23h ngày 27/1, lực lượng liên ngành mới kiểm tra xong chiếc xe khách và phát hiện 22kg pháo lậu được bỏ vào trong 12 chiếc hộp, nhiều khúc gỗ thuộc loại quý hiếm được giấu trong chiếc hầm tự chế mở bằng hệ thống thuỷ lực. Kiểm tra trên trần xe khách cơ quan chức năng còn phát hiện một số gỗ quý hiếm đã thành phẩm. 

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận toàn bộ số gỗ và pháo lậu trên được chuyển từ tỉnh Bolykhamxay (Lào) qua cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) về huyện Diễn Châu (Nghệ An) để tiêu thụ.
Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG