Vĩnh Long:

Chồng chích điện vợ rồi dùng dao chém vì... không cho ôm

Bị cáo Lộc tại phiên tòa.
Bị cáo Lộc tại phiên tòa.
TPO - Lộc lấy dây dẫn điện có lõi bằng kim loại nhô ra ngoài buộc vào đầu một chiếc đũa; đầu dây còn lại ông ta cắm vào ổ điện đang sử dụng sinh hoạt trong nhà rồi "phục kích" vợ.

Ngày 30/9, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt 11 năm tù với Nguyễn Bá Lộc (SN 1967, ngụ ấp 4 xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) về tội "Giết người".

Nạn nhân trong vụ việc này chính là vợ của Lộc: bà P.T.M. (SN 1971). 

Theo cáo trạng, vào ngày 30/4, bà M. về thăm nhà ở ấp 4 sau một thời gian dài nuôi cháu bệnh ở TP.HCM.

Lâu ngày mới gặp vợ, ông Lộc tỏ ra ân cần, chu đáo và muốn ôm vợ để bày tỏ sự nhớ thương, âu yếm. Thế nhưng, bà M. không cho ôm, thậm chí còn có những lời nói nặng nề. 

Hành động của vợ khiến Lộc nghi ngờ bà M. ngoại tình. Trong cơn tức giận, Lộc nảy sinh ý định giết chết vợ rồi tự vẫn.

Chiều cùng ngày, Lộc lấy dây dẫn điện có lõi bằng kim loại nhô ra ngoài buộc vào đầu một chiếc đũa; đầu dây còn lại ông ta cắm vào ổ điện đang sử dụng sinh hoạt trong nhà rồi "phục kích" vợ.

Khi bà M. đi ngang qua, Lộc bất ngờ dùng tay phải ôm lấy, tay trái cầm chiếc đữa có buộc đầu dây điện châm vào người vợ, khiến cả hai bị diện giật ngã xuống nền nhà.

Phát hiện sự việc, hai con của ông Lộc và bà M. chạy đến rút điện giải cứu. Tuy nhiên, Lộc không buông thả vợ. Lấy con dao yếm, ông chồng cuồng ghen truy đuổi và chém 2 nhát vào đầu và vai bà vợ.

Sau đó, bà M. được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu, còn Lộc lấy chai thuốc trừ sâu đã chuẩn bị sẵn ra uống. Rất may gia đình phát hiện kịp thời và đưa Lộc tới bệnh viện rửa ruột.

Tại phiên tòa hôm qua, bị cáo Lộc đã ôm mặt khóc nức nở và nói lời xin lỗi vợ con.

MỚI - NÓNG