Chủ thầu xây dựng thành 'trùm' trộm công sở

Nguyễn Hữu Quý (bìa phải) và 3 đồng phạm bị Công an Thanh Hóa bắt giữ. Ảnh: T.Thanh.
Nguyễn Hữu Quý (bìa phải) và 3 đồng phạm bị Công an Thanh Hóa bắt giữ. Ảnh: T.Thanh.
Sau gần 1 năm phối hợp với công an 17 tỉnh thành, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa đã phá chuyên án, bắt gọn băng nhóm chuyên đột nhập các cơ quan, công sở trộm cắp tài sản.

Ngày 31/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 nghi phạm trong băng nhóm chuyên đột nhập các cơ quan, công sở trên địa bàn Thanh Hóa và các tỉnh thành phía bắc trộm cắp tài sản.

Nghi phạm cầm đầu băng nhóm này là Nguyễn Hữu Quý (41 tuổi, ngụ H.Thanh Trì, TP.Hà Nội) đã bị bắt cùng 3 đồng phạm Trần Thị Kim Oanh (40 tuổi, tên gọi khác là Kim Anh, ngụ H.Tân Trào, Tuyên Quang), Trần Văn Dũng (26 tuổi, ngụ H.Văn Yên, Yên Bái) và Nguyễn Quý Hoàn (41 tuổi, ngụ Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội).

Theo tài liệu của cơ quan công an, trước đây Nguyễn Hữu Quý là chủ thầu xây dựng, do nghiện ma túy nặng nên bị phá sản. Để có tiền hút chích và tiêu xài, Quý câu kết với các đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, có nhiều tiền án, tiền sự trên địa bàn TP.Hà Nội và các tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang để thực hiện các phi vụ “ăn hàng” tại công sở.

Quý và đồng phạm thường đón taxi tới các tỉnh thành, giả làm khách đến giao dịch tại các cơ quan, công sở, thăm dò nơi để két sắt và tài sản có giá trị. Sau khi đã nắm chắc thông tin về “con mồi”, Quý và đàn em đột nhập vào ban đêm, phá két sắt lấy tiền và trộm các tài sản có giá trị.

Tại Cơ quan CSĐT, Quý khai nhận từ đầu năm 2013 đến khi bị bắt đã tổ chức và thực hiện trót lọt 45 vụ trộm cắp tại các cơ quan, công sở trên địa bàn 18 tỉnh thành ở khu vực phía bắc. Quý và đồng phạm thường đến các tỉnh, thành phố gây ra hàng loạt vụ trộm trong một khoảng thời gian ngắn rồi di chuyển sang các địa phương khác để thực hiện các phi vụ tiếp theo.

Điển hình vào tháng 6/2013, Quý và Nguyễn Nam Thắng đột nhập Chi cục Thuế H.Ba Vì (Hà Nội) trộm cắp được 90 triệu đồng và 2 máy tính xách tay.

Tiếp đó vào tháng 7/2013, Quý và Thắng đột nhập Trung tâm y tế H.Mỹ Đức (Hà Nội) trộm cắp 40 triệu và 1 máy tính. Sau khi gây ra các vụ trộm tại Hà Nội, Quý nhanh chóng di chuyển lên Tuyên Quang, Bắc Kạn rồi “dạt” sang các tỉnh khác để ẩn náu và tiếp tục gây án.

Chỉ trong 3 tháng, từ tháng 2 đến tháng 5/2014, Quý và đàn em đã thực hiện 5 vụ trộm tại các cơ quan, công sở trên địa bàn Thanh Hóa.

Trong đó, ngày 22/2/2014, Quý trộm của Trung tâm y tế H.Thạch Thành 10 triệu đồng và 1 máy tính. Ngày 15/5, Quý đột nhập Chi cục Thuế H.Nga Sơn lấy cắp 5 máy tính để bàn và 1 máy tính xách tay. Ngày 24/5/2014, Quý và 2 người khác lấy đi 1 máy vi tính, 1 máy in, 1 máy bơm nước của UBND xã Đại Lộc (H.Hậu Lộc)...

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa, hiện nay Công an các tỉnh Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và TP.Hà Nội cũng đã khởi tố điều tra, truy bắt 4 nghi phạm khác trong băng nhóm này, gồm Nông Thị Huyền (28 tuổi, còn gọi là Thủy hoặc Trang, ngụ tại H.Chợ Đồn, Bắc Kạn), Nguyễn Nam Thắng (40 tuổi) và Lê Mạnh Tuấn (30 tuổi, đều ngụ Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), Nguyễn Văn Cường (43 tuổi) và Trần Ngọc Anh (34 tuổi, đều ngụ H.Ba Vì, Hà Nội). Trong đó, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Nông Thị Huyền.

Theo Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG