Con bạc chết tại trường gà: Do sĩ quan sơ ý nổ súng?

Người dân an táng nạn nhân.
Người dân an táng nạn nhân.
TPO - Chiều 20/4, đại tá Phạm Thành Sỹ, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết, một sĩ quan làm nhiệm vụ truy bắt con bạc tại trường gà tại thị trấn Sông Đốc (Trần Văn Thời) sơ ý nổ súng, dẫn đến chết người.

Như Tiền Phong thông tin, chiều ngày 18/4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Cà Mau đột kích trường gà ở khu đất trống gần vàm Rạch Dinh Lớn, thuộc khóm 4, thị trấn Sông Đốc. Hàng chục con bạc bị bắt giữ, số khác tháo chạy, chống trả lực lượng làm nhiệm vụ.

Một sĩ quan làm nhiệm vụ tham gia truy đuổi, sơ ý làm Lê Hoài Bảo, 30 tuổi, ở khóm 5, thị trấn Sông Đốc, bị trúng đạn dẫn đến tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. 

Nạn nhân Lê Hoài Bảo tử vong, nhiều người đã có hành động phản ứng nên việc giữ gìn trật tự, an táng nạn nhân được chính quyền và Công an Cà Mau hỗ trợ kịp thời.

Ông Từ Văn Hiền, Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc cho biết: “Gia đình nạn nhân Lê Hoài Bảo tổ chức mai táng đúng thời gian, trật tự và không xảy ra người lợi dụng làm ảnh hưởng trật tự”.

Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau đang tiếp tục xử lý vụ án mạng nói trên.

MỚI - NÓNG