Con dùng đá sát hại mẹ đến chết

Không những dùng gậy tre hành hung mẹ mình, nghịch tử còn dùng đá đập vào đầu mẹ đến chết. Vụ án mạng xảy ra vào 7h sáng ngày 28/8. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Yến (SN 1957, trú tại thôn Thanh Sơn, xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc – Thanh Hóa).

Nghi can được xác định là Mai Văn Phượng (SN 1989, con trai của nạn nhân).

Theo ông Lê Xuân Hải - Trưởng Công an xã Minh Tiến, vào thời điểm trên, đối tượng Phượng đã dùng gậy tre đuổi đánh mẹ mình là bà Yến, bà Yến chạy ra sau nhà nhưng Phượng đã bắt kịp và dùng đá đập vào đầu mẹ mình gây tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã xuống bảo vệ hiện trường, báo cáo cấp trên. Ngay sau đó, Công an huyện Ngọc Lặc đã bắt giữ nghi can Mai Văn Phượng và tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ án.

Được biết, trước đó, vào chiều ngày 27/8, đối tượng Phượng đã tự dùng dao chặt một ngón tay của mình, người nhà phải đưa đi băng bó tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc. Nhưng đến đêm cùng ngày thì Phượng trốn viện, chạy bộ về nhà mình. Đến sáng hôm nay thì xảy ra án mạng.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG