Công an Hà Nội vào cuộc làm rõ clip tố CSGT đánh người

TPO - Chiều qua (30/9), trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh đôi co giữa một thanh niên vi phạm luật giao thông đường bộ, sau đó là những tiếng kêu la của người vi phạm này cho rằng bị cảnh sát đánh hội đồng.  

Ít giờ sau, trên face book, một nick name tự nhận mình là “nạn nhân” trong đoạn clip nêu trên cho biết: khi đang lưu thông tại ngã tư Giải phóng – Đại Cồ Việt, Hà Nội, anh này bị CSGT yêu cầu dừng xe, xử lý lỗi vượt đèn đỏ. Tuy nhiên thanh niên này không đồng ý vì thời điểm vượt qua nga tư chưa đến đèn vàng… và hai bên xảy ra tranh cãi.

Cũng theo thanh niên này, sau khi bị những người thực thi công vụ đánh, có 2 thanh niên người xăm trổ liên tục ép anh này xóa clip. Sợ bị thu điện thoại nên người vi phạm đã đưa cho bạn gái cất giữ và mang đi khỏi hiện trường…

Công an Hà Nội vào cuộc làm rõ clip tố CSGT đánh người ảnh 1

Cảnh sát lập biên bản vi phạm giao thông đối với anh Nguyễn Giang Nam 

Ngay sau đó, phóng viên Tiền Phong đã liên hệ với Đội CSGT số 4 và lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội để làm sáng tỏ sự việc. Chỉ huy Đội CSGT số 4 xác nhận chiến sỹ CSGT xuất hiện trong đoạn clip được tung lên mạng internet là đại úy Vũ Việt Đức. 

Người vi phạm giao thông tên là Nguyễn Giang Nam (SN 1993, quê Ninh Bình). Tuy nhiên, đoạn video clip không thấy hình ảnh cán bộ chiến sĩ đánh anh Nam mà chỉ có tiếng kêu la của anh này…

Trao đổi với Tiền Phong, đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT Hà Nội cho hay, ngay sau khi nắm bắt được thông tin về đoạn clip nêu trên, Chỉ huy phòng CSGT Hà Nội đã tới hiện trường kiểm tra và báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội.  

Công an Hà Nội vào cuộc làm rõ clip tố CSGT đánh người ảnh 2Thượng uý Vũ Việt Đức. Ảnh cắt từ clip.

“Chúng tôi đã yêu cầu hai chiến sỹ CSGT viết tường trình sự việc đồng thời đề nghị Phòng CSHS, Phòng Cảnh sát phòng chống Tội phạm công nghệ cao, Phòng tổ chức, Thanh tra vào cuộc điều tra làm rõ đoạn clip nêu trê Nếu cán bộ có sai phạm sẽ bị xử lý theo đúng quy định của ngành...”, đại tá Đào Vịnh Thắng nhấn mạnh.

Ông Thắng cũng cho biết thêm, ông đã yêu cầu tạm dừng công việc tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường và các chốt CSGT của chiến sỹ này để phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ sự việc.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.