Công an Hải Phòng đưa 26 khách trong "động lắc" đi cai nghiện

Gần 60 người gồm khách và nhân viên của Long Quy bị tạm giữ để kiểm tra chất ma túy
Gần 60 người gồm khách và nhân viên của Long Quy bị tạm giữ để kiểm tra chất ma túy
Sau cuộc đột kích vào quán karaoke Long Quy, Công an Hải Phòng tạm giữ 4 người cung cấp ma túy và chuyển 26 dân chơi sang trung tâm cai nghiện.

Đại tá Lê Hồng Thắng (Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, PC45, Công an Hải Phòng) xác nhận ngày 31/8 nhà chức trách đã tạm giữ hình sự quản lý quán karaoke Long Quy cùng 3 người để điều tra hành vi mua bán, tổ chức sử dụng ma túy.

Theo điều tra, 2h ngày 31/8, PC45 Hải Phòng phối hợp cùng Công an huyện An Dương kiểm tra quán Long Quy và đã tạm giữ 44 người tại 4 phòng VIP bị ghi nhận đang "lắc lư" trong tiếng nhạc chát chúa. Cảnh sát thu 2 gói ketamin và 8 viên thuốc lắc cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Kết quả thử nhanh ma túy xác định, 35 người trong số này có phản ứng dương tính. Sáng nay, 26 người được đưa sang Trung tâm Giáo dục Lao động và Xã hội Gia Minh để theo dõi và điều trị cai nghiện.

Công an Hải Phòng đưa 26 khách trong "động lắc" đi cai nghiện ảnh 1

Địa điểm "bay lắc" của 44 dân chơi đất Cảng bị cảnh sát phát hiện ngày 31/8. Ảnh: V.T.

Nhà chức trách nghi ngờ, quản lý Trần Đức Long cùng Vũ Thành Luân đã cung cấp ma túy cho các khách tại một phòng VIP. Ba phòng còn lại do khách mang từ ngoài vào.

Quán karaoke Long Quy hoạt động từ cuối năm 2015, có 10 phòng hát, nổi lên điểm hẹn mới của dân chơi tại Hải Phòng.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.