TPHCM:

Công an huyện Bình Chánh xin rút hồ sơ vụ án “chòi vịt”

Ông Bỉ bị khởi tố vì dựng "chòi vịt"
Ông Bỉ bị khởi tố vì dựng "chòi vịt"
Ngày 29/4, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM đã xin rút toàn bộ hồ sơ vụ án đã khởi tố trước đó đối với ông Nguyễn Văn Bỉ (48 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) về tội “Vi phạm các quy định về nhà ở” để xem xét nhiều tình tiết quan trọng.

VKSND TP HCM đã giao hồ sơ cho VKSND huyện Bình Chánh để trả theo yêu cầu của công an cùng cấp.

Liên quan đến vụ án này, VKSND TP HCM đã báo cáo toàn bộ vụ việc lên VKSND Tối cao. Theo lãnh đạo VKSND TP HCM, hành vi của ông Bỉ không cấu thành phạm tội nên việc khởi tố vụ án, đề nghị truy tố ông Bỉ là không có căn cứ.

Theo ông Nguyễn Văn Bỉ, tháng 7-2015, ông dựng một chòi lá 98,4 m2 để chứa vật tư cây trồng trên mảnh đất của mình thì bị UBND thị trấn Tân Túc lập bên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt 6,2 triệu đồng. Ông Bỉ đã nộp phạt.

Đến tháng 11-2015, ông Bỉ dựng một chòi lá 35 m2 thì UBND thị trấn Tân Túc tiếp tục lập biên bản và ra quyết định xử phạt. Bất ngờ, giữa tháng 1-2016, Công an huyện Bình Chánh ra quyết định khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú và sau đó đại tá Nguyễn Văn Quý,Trưởng Công an huyện Bình Chánh, ký kết luận điều tra vụ án chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố ông Bỉ.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.