Công an Quảng Ninh khởi tố hai người liên quan vụ 6 nạn nhân bỏng

6 nạn nhân vụ nổ bình khí tại hầm lò khai thác than trái phép tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) bị bỏng nặng điều trị tại Viện bỏng Quốc gia. Ảnh: CTV
6 nạn nhân vụ nổ bình khí tại hầm lò khai thác than trái phép tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) bị bỏng nặng điều trị tại Viện bỏng Quốc gia. Ảnh: CTV
Công an xác định Thuận và Ánh đã thuê nhóm 6 công nhân vào hầm lò bị cấm khai thác khiến xảy ra vụ nổ làm tất cả bỏng nặng.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, tạm giam Vũ Duy Thuận (42 tuổi) và Nguyễn Văn Ánh (36 tuổi) để điều tra vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên.

Giữa năm 2014, Thuận và Ánh được thuê tổ chức đào hầm lò, khai thác than trái phép tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long. 15h ngày 15/4, họ thuê nhóm 6 người gồm: Nguyễn Văn Phố (36 tuổi), Đặng Văn Đức (35 tuổi), Nguyễn Bá Dương (27 tuổi), Nguyễn Đức Tăng (47 tuổi), Đặng Vũ Hiệp (36 tuổi) và Nguyễn Văn Hải (42 tuổi) trực tiếp xuống hầm lò. Ít phút sau, tiếng nổ lớn vang lên, cả 6 người bị thương nặng.

Nhà chức trách cho hay, vụ nổ xảy ra do bình khí dưới lò phát nổ. Công an Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng vụ án, điều tra làm rõ hành vi của những người liên quan.

Ông Hoàng Quang Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cho hay từ năm 2012 đến nay, hầm lò đã 6 lần bị đánh sập, gần đây nhất vào ngày 25/1. Tuy nhiên, do vị trí lò gần nhà dân nên không thể đặt mìn kích nổ mà dùng máy xúc san lấp.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG