Công bố nhiều sai phạm của hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ

Trường Cao đẳng Cần Thơ. Ảnh: Sáu Nghệ
Trường Cao đẳng Cần Thơ. Ảnh: Sáu Nghệ
TP - Ngày 20/4, UBND thành phố Cần Thơ công bố kết luận về những sai phạm của ông Trần Thanh Liêm, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ.

Dấu hiệu sai phạm của ông Liêm từng được phản ánh trên báo Tiền Phong ra ngày 13/11/2014 ở bài “Trường Cao đẳng Cần Thơ: Rút hồ sơ bị trừ tiền”.

Trong đó, chủ trương của ông Liêm cho xác định điểm trúng tuyển vào trường, trước khi có điểm sàn của Bộ GD&ĐT, kết luận chỉ rõ “chưa đúng với quy định”. 

Nội dung này, ông Liêm giải trình là “thủ thuật” tuyển sinh, kết luận khẳng định: “Sai phạm trong công tác tuyển sinh”. Cũng sai khi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2, trường buộc phải đóng tiền học phí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn. Tổng cộng có 934 thí sinh đã phải đóng gần 2 tỷ đồng, trước ngày Hội đồng tuyển sinh xét tuyển và có danh sách trúng tuyển.

Hơn thế, sau công bố danh sách trúng tuyển, nhiều thí sinh không học tại trường, rút hồ sơ bị trừ 30% học phí đã đóng hoặc chịu mất học phí. Qua xác minh, có 22 thí sinh bị trừ 30% học phí đã đóng, gần 14 triệu đồng. Bên cạnh, 57 thí sinh chịu mất hơn 110 triệu đồng học phí đã đóng.

Hiệu trưởng Liêm còn ký thỏa thuận với nhiều doanh nghiệp bảo hiểm, buộc thí sinh khi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển, phải đóng tiền bảo hiểm tai nạn với mức cao nhất để hưởng hoa hồng, cũng “không đúng quy định”. 

Cụ thể, bảo hiểm tai nạn con người có nhiều mức nhưng trường buộc thí sinh đóng mức cao nhất và đóng một lần cho cả 3 năm học là 180.000 đồng. Tiền bảo hiểm thu được, trường hưởng hoa hồng 40%, gần 240 triệu đồng.

Kết luận do Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ Lê Văn Tâm ký, yêu cầu “ông Trần Thanh Liêm nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm đối với những sai phạm trong công tác tuyển sinh năm học 2014-2015. Đồng thời, chấn chỉnh công tác tuyển sinh theo đúng quy định của pháp luật”. 

Việc “tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của ông Trần Thanh Liêm” giao Sở Nội vụ chủ trì cùng các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND. Đồng thời, kết luận cũng yêu cầu chấm dứt việc ký kết thỏa thuận với các doanh nghiệp bảo hiểm trong triển khai bảo hiểm tai nạn sinh viên. Tiền hoa hồng bảo hiểm trường đã nhận, giao Sở Tài chính tham mưu việc xử lý.

Tại buổi triển khai kết luận, đại diện UBND thành phố Cần Thơ cho rằng, những sai phạm của Hiệu trưởng Liêm gây ảnh hưởng xấu cho trường sư phạm của thành phố. Theo vị đại diện, việc dùng nhiều “thủ thuật” thu tiền của sinh viên là không thể chấp nhận ở cơ sở giáo dục được ngân sách đầu tư nhằm hỗ trợ con em gia đình nghèo. 

Một thành viên của tổ xác minh còn cho PV Tiền Phong biết, nhiều khoản tiền thu của sinh viên có dấu hiệu “chia chác trong lãnh đạo trường”.

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.