CSGT tóm trung tá công an dỏm?

CSGT tóm trung tá công an dỏm?
TPO - Ngày 25/8, Công huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết đang tiến hành điều tra đối tượng sử dụng giấy tờ giả danh lực lượng công an. Bước đầu cơ quan chức năng xác định đối tượng sử dụng giấy tờ công an giả để để đối phó trong các trường hợp vi phạm giao thông.

Ngày 19/8, một tổ CSGT thuộc Trạm CSGT Suối Tre  (Phòng CSGT Công an Đồng Nai) tuần tra trên tuyến quốc lộ 1 đã phát hiện  Lý Quang Thái (37 tuổi, ngụ ngụ quận 6, TP HCM) điều khiển xe ô tô vi phạm luật giao thông. 

Quá trình kiểm tra, Thái xuất trình một thẻ công vụ dán hình mặc trang phục công an, đội mũ an ninh ghi tên Lý Quang Thái, cấp bậc trung tá cán bộ ngoại tuyến, thẻ được sử dụng không thời hạn, được đi trên các đường cấm 24/24h do Tổng cục phản gián - Bộ Công an cấp. 

Trong xe của Thái có một khẩu súng hơi và một khẩu súng ngắn dạng công cụ hỗ trợ. Sau khi lập biên bản, Thái được bàn giao cho Công an huyện Xuân Lộc lập hồ sơ xử lý theo thẩm quyền.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.