CSGT truy đuổi tóm gọn 2 tên cướp táo tợn

 Hai tên cướp bị bắt.
Hai tên cướp bị bắt.
TPO - Hai tên cướp ra tay giật sợi dây chuyền của người phụ nữ chạy xe máy rồi tăng ga bỏ chạy thì bị lực lượng CSGT truy đuổi gắt gao phối hợp cùng người dân tóm gọn cả hai bàn giao công an xử lý.

Chiều 30/6, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt, Công an TPHCM cho biết lực lượng CSGT Đội Rạch Chiếc vừa truy đuổi bắt gọn hai tên cướp táo tợn bàn giao cho công an phường Tân Phú, quận 9, TPHCM xử lý theo thẩm quyền.

Tại công an, hai đối tượng đã khai nhận hoàn toàn hành vi cướp giật của mình và một trong hai đối tượng đã có tiền án về hành vi trộm cắp tài sản, đối tượng còn lại có tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, khoảng 12h trưa ngày 29/6, tổ công tác tuần tra giao thông thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc do Trung úy Nguyễn Tấn Đạt – làm Tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến Xa lộ Hà Nội đoạn từ Cầu Rạch Chiếc đến Cầu vượt Thủ Đức, quận Thủ Đức.

Lúc này, lực lượng người phụ nữ chạy xe máy hô thất thanh “cướp cướp” đồng thời có hai thanh niên ngồi trên xe máy đang tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao về hướng về cầu Đồng Nai.

Lập tức, lực lượng CSGT sử dụng 2 xe mô tô đặc chủng truy đuổi. Hai tên cướp tháo chạy bạt mạng, lạng lách rồi rẽ vào đường song hành Xa lộ Hà Nội thì bị lực lượng chức năng áp sát ép ngã xe. Hai đối tượng bỏ xe chạy bộ, nhờ sự hỗ trợ của người dân, hai tên cướp bị tóm gọn tại Khu phố 3, phường Tân Phú, Quận 9. Sau đó, hai đối tượng cùng tang vật và phương tiện được bàn giao cho Công an phường Tân Phú, Quận 9 xử lý theo quy định.

Tại Công an phường, hai tên cướp khai tên Đỗ Ngọc Chương (SN 1991, ngụ quận Tân Phú) và Nguyễn Đại Lộc (SN 1987) sử dụng xe máy biển kiểm soát 51T9 - 4462 thực hiện hành vi cướp giật dây chuyền của chị Quan Thị Mỹ Lý.

Qua công tác xác minh, Công an phường Tân Phú cho biết, Chương từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản còn Lộc từng có một tiền sự gây rối trật tự công cộng và từng bị đưa đến cơ sở giáo dục.

MỚI - NÓNG