Cuối năm, nóng pháo nhập lậu

Trên 1 tấn pháo Trung Quốc bị bắt giữ tại ga Đồng Đăng. Ảnh: Duy Chiến.
Trên 1 tấn pháo Trung Quốc bị bắt giữ tại ga Đồng Đăng. Ảnh: Duy Chiến.
TP - Ngày 22/11, công an huyện Cao Lộc khởi tố Lương Văn Vạn (SN 1993), trú tại Bản Đon, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn về hành vi buôn bán, vận chuyển pháo lậu.

Lương Văn Vạn khai, do hám lời, chập tối 19/11, Vạn rủ Hoàng Văn Nhài (SN 1991, cùng quê) đến khu vực biên giới mua 106 kg pháo nổ Trung Quốc (loại pháo 36 quả/dàn) cho lên xe mô tô chở về quê tiêu thụ; khi đến khối 8, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Lợi dụng trời tối, Hoàng Văn Nhài cắt dây buộc vứt lại hàng và tẩu thoát; cơ quan công an đang tiến hành điều tra, truy bắt.


Cùng thời điểm, tổ công tác Trạm kiểm soát giao thông Tùng Diễn (thuộc phòng CSGT công an tỉnh Lạng Sơn) phát hiện ô tô khách biển số: 36B - 009.56 do Trần Thanh Nghị (SN 1973), trú tại phường Phú Sơn, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá điều khiển, giấu trong khoang chứa đồ 7 bao tải đựng 220 kg pháo. Kiểm tra hành lý hành khách, công an còn phát hiện một thùng các- tông chứa 10 dàn pháo nổ và 5 bánh pháo tép với tổng trọng lượng 14 kg.

Ông Đinh Văn Hùng, Đội trưởng đội QLTT số 2 Đồng Đăng, huyện Cao Lộc cho biết: Vào dịp cuối năm, áp tết, tình hình vận chuyển, buôn bán pháo nổ từ Trung Quốc có chiều hướng gia tăng, nhiều vụ có số lượng lớn. Ông Hùng lấy ví dụ; mới đây, đơn vị bắt giữ ở khu vực ga Đồng Đăng 28 bao tải, chứa 1.260kg pháo điện kích cháy, phát sáng. Khi thấy lực lượng chức năng, dân buôn lậu bỏ hàng, trốn chạy.


Để ngăn chặn buôn lậu hàng cấm qua biên giới, tỉnh Lạng Sơn tăng cường lực lượng QLTT, Công an, Biên phòng, Hải quan lên biên giới; đồng thời vận động người dân không tham gia tiếp tay, làm “cửu vạn” vận chuyển pháo nổ.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".