Cưỡng bức bạn nhậu, hai yêu râu xanh chia nhau 30 năm tù

Bị cáo Trường (áo đỏ) và bị cáo Ngân trả lời thẩm vấn trước tòa
Bị cáo Trường (áo đỏ) và bị cáo Ngân trả lời thẩm vấn trước tòa
TPO - Ngày 7/7, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên Danh Ngân (25 tuổi) 13 năm tù vì tội “Hiếp dâm trẻ em”. Ngoài tội này, đồng phạm của Ngân là Thạch Trường (23 tuổi) phạm thêm tội Giao cấu với trẻ em nên phải chịu 17 năm tù.

Theo hồ sơ tố tụng, hai bị cáo với bị hại Lý Thị M (16 tuổi) cùng ở xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành (Sóc Trăng). Vào khoảng tháng 3/2014, Ngân, Trường và M cùng uống rượu với nhau. Tàn cuộc nhậu đêm đã khuya, Ngân và Trường cùng đưa M về nhà. Khi đi đến chòi nuôi vịt của người hàng xóm, vì quá say nên M bị ngã xuống đường. Thay vì đỡ cô gái này đứng dậy rồi dìu về nhà thì hai thanh niên này lại lợi dụng đoạn đường vắng đã khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi đồi bại. 

Trong lúc vùng vẫy, M mạnh cắn vào tay Ngân nhưng thanh niên này vẫn không buông tha mà quyết thực hiện cho bằng được hành vi của mình. Tưởng mọi việc dừng lại ở đây, ai ngờ, vài ngày sau, Trường liều lĩnh tìm đến nhà M xin tha thứ và sống với thiếu nữ như vợ chồng.

Ngày 23/12/2014, do mâu thuẫn nên Trường đã đánh M khiến cô gái không chấp nhận, đến cơ quan công an trình báo sự việc đã xảy ra.
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện Trường và Ngân cưỡng bức M khi cô gái này mới bước qua tuổi 15.

Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc 2 bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần cho nạn nhân trên 30 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.