Cuồng sát người tình vì ghen tuông bệnh hoạn

Ngọc tại tòa phúc thẩm. Ảnh: Đông Sơn.
Ngọc tại tòa phúc thẩm. Ảnh: Đông Sơn.
TPO - Nghi người tình 'thay lòng đổi dạ', Ngọc khóa trái cửa rồi đánh đập, dùng dao đâm chém điên loạn vào người chị B.

Ngày 22/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên xét xử đối với Thái Minh Ngọc (SN 1978 ngụ Xyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi giết người.

Trước đó, Ngọc bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt 15 năm tù về tội danh trên. Sau đó, bị cáo cũng như bị hại đều làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, Ngọc và chị L.T.B có quan hệ tình cảm với nhau. Tối 16/5/2014, chị B đến nhà Ngọc chơi và ngủ lại. Lúc này, Ngọc sử dụng ma túy nhưng chị B không biết.

Đến khoảng 5h ngày 17/5, Ngọc đánh thức chị B để 'trả khảo" vì cho rằng chị này "thay lòng đổi dạ", có người yêu mới. Chị B ra sức phủ nhận nhưng Ngọc không tin.

Sau đó, Ngọc khóa trái cửa và đánh đập chị B, buộc chị này phải "khai" tên người mới.

Khi chị B kêu cứu, Ngọc dùng dao Thái Lan và dao tự chế đâm chém vào người chị này.

Nhờ lực lượng công an giải cứu kịp thời, chị B may mắn thoát chết, tổn hại sức khỏe 56%. Còn Ngọc bị bắt ngay sau đó.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên án 13 năm tù đối với Ngọc. 

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.