Đặc nhiệm đạp ngã xe đôi nam nữ cướp ví tiền của du khách

Cường và Mỹ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quốc Thắng.
Cường và Mỹ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quốc Thắng.
Nam thanh niên cho xe áp sát người đàn ông ngoại quốc để cô gái ngồi sau giật chiếc ví, phóng vụt đi. Tuy nhiên, họ bị đặc nhiệm truy đuổi, đạp ngã.

Rạng sáng 17/4, tổ tuần tra đặc nhiệm của Công an quận 1 (TP HCM) làm nhiệm vụ trên các tuyến đường trung tâm, phát hiện đôi nam nữ chạy xe máy có dấu hiệu khả nghi.

Đến trước số 3 đường Huyền Trân Công Chúa (phường Bến Thành, quận 1), bộ đôi bất ngờ áp sát, giật chiếc bóp da của nam thanh niên người Singapore rồi tháo chạy. Cảnh sát đặc nhiệm cũng rú ga phóng theo.

Chỉ vài trăm mét sau, tại giao lộ Huyền Trân Công Chúa – Nguyễn Du, các trinh sát vượt lên, ép xe chúng vào lề đường. Nam thanh niên cố vọt lên thì bị cảnh sát đạp ngã xe.

Đặc nhiệm đạp ngã xe đôi nam nữ cướp ví tiền của du khách ảnh 1

Tang vật bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Quốc Thắng.

Tên cầm lái vùng chạy bộ thì bị một chiến sĩ lao theo, khống chế. Cô gái ôm bóp tiền của du khách bỏ chạy nhưng cũng không thoát. Tang vật được trả lại cho bị hại.

Danh tính của bộ đôi được xác định là Nguyễn Phú Cường (49 tuổi) và Phan Kim Mỹ (23 tuổi). Chúng khai, do ở gần nhà nên rủ nhau đi "ăn hàng".

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, hai người này thuộc băng nhóm chuyên cướp giật tài sản của người nước ngoài. Chúng thường hoạt động vào khoảng nửa đêm cho đến sáng. Vụ việc đang được làm rõ.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG