Đặc nhiệm Sài Gòn bắt tên trộm điện thoại Vertu tiền tỷ

Lấy cắp chiếc Vertu giá hơn một tỷ, đồng hồ hiệu hàng chục nghìn USD, Trường mang vào TP HCM định bán thì bị cảnh sát đặc nhiệm phát hiện.
Đặc nhiệm Sài Gòn bắt tên trộm điện thoại Vertu tiền tỷ ảnh 1

Trường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Q.T

Ngày 15/9, Đội cảnh sát đặc nhiệm (Công an TP HCM) tạm giữ hình sự Ngô Văn Trường (23 tuổi, ngụ Thanh Hoá) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, nguồn tin trinh sát cho hay, Trường - kẻ có nhiều "thành tích" trộm cắp, đã từ Quảng Ninh vào TP HCM nghi là để tiêu thụ tài sản có giá trị rất lớn vừa lấy được. Nhiều trinh sát đặc nhiệm được tung đi rà soát, phát hiện Trường đang rao bán chiếc điện thoại Vertu, 2 đồng hồ hàng hiệu, nhẫn vàng… trị giá hơn 1,5 tỷ đồng tại khu thương mại Parkson Hùng Vương (quận 5).

Trường thừa nhận đã thực hiện vụ trộm vào đêm 11/8 khi đột nhập vào một công ty chứng khoán ở thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh), lấy đi chiếc điện thoại Vertu giá 1,1 tỷ đồng; 2 đồng hồ có giá khoảng 20.000 USD, 2 nhẫn vàng, 2 thắt lưng hàng hiệu…

Có được số tài sản lớn, Trường đã bán một chiếc đồng hồ để có tiền đi máy bay vào Sài Gòn tìm chỗ tiêu thụ những món còn lại nhưng chưa được. Hắn đang định quay về Thanh Hoá tìm cách khác thì bị bắt.

Đặc nhiệm Sài Gòn bắt tên trộm điện thoại Vertu tiền tỷ ảnh 2

Chiếc Vertu được cho là có giá 1,1 tỷ, đồng hồ và những món hàng đắt giá Trường trộm được. Ảnh: Q.T

Theo các trinh sát đặc nhiệm, Trường có thời gian hành nghề đánh giày ở Sài Gòn và từng bị Công an quận 1 bắt về tội trộm cắp. Sau đó anh ta di chuyển liên tục ở nhiều tỉnh thành để gây án. 

Cảnh sát đang mở rộng điều tra vì nghi ngờ Trường gây ra vụ đột nhập UBND tỉnh Hậu Giang trộm tài sản trước đó.

Theo Quốc Thắng

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG