Đắk Nông: Đánh bố đẻ tử vong vì… lỡ đi vệ sinh trong quần

Do tuổi cao nên bị đãng trí khiến ông Xuân thường xuyên đi vệ sinh ngay trong quần, việc này đã khiến con trai ruột của ông tức tối nhiều lần đánh chửi bố mình. Đỉnh điểm người con trai còn dùng dây quấn chặt cổ tay ông rồi treo lên trên khiến nạn nhân bất tỉnh và tử vong sau đó.

Ngày 4/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết, đã chuyển kết luận điều tra và hồ sơ sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Nở (SN 1969, ngụ tại xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp) về tội “Hành hạ cha mẹ”.

Theo điều tra, vào cuối tháng 7/2015 Nguyễn Văn Nở đưa bố đẻ của mình là ông Nguyễn Văn Xuân (SN 1942, ngụ xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức) về xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp ở chung với mình.

Tuy nhiên, do ông Xuân tuổi đã cao nên đãng trí và nhiều lần đi vệ sinh trong quần vì không kiểm soát được; thấy vậy Nở thường xuyên dùng tay, chân đánh vào mông của ông Xuân.

Đến sáng ngày 19/11/2015, Nở lại phát hiện ông Xuân đi vệ sinh trong quần nên đã dùng tay đánh mạnh vào mông của bố mình. Chưa dừng lại, Nở còn dùng áo thun quấn chặt 2 cổ tay của ông Xuân rồi luồn 1 sợi dây vào cổ tay đã quấn áo và treo đứng người bố mình lên phía trên, chỉ để các ngón chân chạm giường. Trước hành vi này, một số người làm của Nở đã xin tha cho ông Xuân nhưng Nở cương quyết không thả ông xuống.

Khoảng 11h30 cùng ngày, mọi người đi làm rẫy về thì phát hiện ông Xuân đã bất tỉnh từ trước nên nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng ông Xuân đã tử vong. Sau đó, Nở đã bị người nhà ông Xuân làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng về hành vi hành hạ bố đẻ mình.

Ngày 14/1/2016, sau quá trình điều tra Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Nở để điều tra, làm rõ về hành vi “Hành hạ cha mẹ”.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG