Đâm chết bạn tại quán karaoke vì bị xịt hơi cay vào mặt

Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng
TPO - Chiều ngày 4/5, Công an TP. Pleiku (Gia Lai) cho biết đối tượng giết người tại quán karaoke Paris By Night (phường Ia Kring) đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 29/4, sau chầu nhậu, Thạch Lý Quỳnh (SN 1989, trú xã Biển Hồ, TP. Pleiku) cùng với Phan Quốc Dũng (SN 1982, trú huyện Ia Grai) và 5 người nữa đến quán karaoke Paris By Night để hát.

Ngồi được chừng 15 phút, Dũng rủ Nguyễn Như Tâm (SN 1980, trú xã Hải Yang, huyện Đak Đoa) lên hát cùng.

Đâm chết bạn tại quán karaoke vì bị xịt hơi cay vào mặt ảnh 1

Đối tượng Tâm tại cơ quan điều tra

Tại đây, Quỳnh phát hiện trong túi Tâm có bình xịt hơi cay nên tỏ ra khó chịu nói: “Đi chơi với anh em mà mang theo bình xịt cay làm gì?”. Nghe vậy, Tâm xẳng giọng: “Mày số má gì mà hỏi tao”.

Bực tức, sẵn điếu thuốc đang hút dở, Quỳnh búng thẳng vào người Tâm. Tâm tức mình liền xịt bình hơi cay đáp trả. Quỳnh liền rút dao nhọn đâm nhiều nhát vào người Tâm rồi bỏ trốn.

Công an vào cuộc xác định, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tâm là do vết thương thấu bụng, xuyên thủng mạc treo và đại tràng ngang túi mật, gan phải, động mạch phải bụng…

MỚI - NÓNG