Đâm chết bố dượng vì đánh mẹ đẻ

Sau khi nghe mẹ đẻ gọi điện nói bị cha dượng đuổi đánh, Hoan đã về nhà, cãi nhau, dẫn đến xô xát, sau đó đã dùng dao đâm ông này một nhát vào bụng khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu

Ngày 26/3, theo tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cư Jút ( tỉnh Đắk Nông) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hoan (SN 1993, trú thôn 3, xã Đắk Wil, huyện Cư Jút để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 22h ngày 21/3, sau khi uống rượu, ông Quách Văn Quyện (SN 1965) và vợ là bà Nguyễn Thị Liên (SN 1965) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Khi bà Liên bị ông Quyện đuổi đánh thì đã chạy sang nhà hàng xóm, điện thoại cho con trai là Nguyễn Văn Hoan về.

Khoảng 23h cùng ngày, Hoan về tới nhà thì cãi nhau rồi dẫn đến xô xát với cha dượng. Trong lúc xô xát, Hoan đã dùng dao đâm ông Quyện một nhát vào vùng bụng, làm nạn nhân té xuống đất. Do vết thương nặng, mất nhiều máu đã khiến ông Quyện đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Hoan đã bỏ trốn.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với Công an huyện Cư Jút khẩn trương tổ chức các biện pháp điều tra, truy bắt đối tượng. Đến chiều ngày 22/3, Hoan đã đến Công an huyện Tuy Đức đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.