Đâm chết người từ việc xưng hô ngang hàng

3 nghi can tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Trí
3 nghi can tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Trí
Chỉ vì tức nhau chuyện xưng hô vai vế trên bàn nhậu, hai nhóm lao vào nhau ẩu chiến khiến 1 người bị đâm chết.

Chiều ngày 28/12, Cơ quan CSĐT Công an Q. Tân Bình, TP.HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Phạm Công Ninh (SN 1988, quê Hải Phòng) để điều tra về hành vi “giết người”. Liên quan đến vụ án, hai đối tượng khác là Phạm Văn Sơn (SN 1981, anh ruột Ninh) và Bùi Văn Tiệp (1990, cùng quê Hải Phòng) cũng bị tạm giữ để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó vào khoảng 0 giờ ngày 24/12, Phạm Văn Sơn cùng một vài người bạn đến quán Cây Bàng ở số 942 đường Trường Chinh (P.15, Q. Tân Bình) tổ chức ăn nhậu.

Đến khoảng 1 giờ 30 phút, cả nhóm tính tiền để ra về. Tuy nhiên, do chỉ có một chiếc xe nên Ninh chở hai người bạn gái trong nhóm về trước. Còn Sơn và một đối tượng tên Nam tiếp tục ngồi lại trong quán.

Cùng thời điểm này, trong quán có một nhóm khác gồm Huỳnh Quốc Đạt, tự “Đạt tóc dài” (SN 1983, ngụ Tân Bình), Nguyễn Nhật Hoàng (SN 1986, ngụ Q.11) và một số người khác cũng đang ăn nhậu. Do quen biết nhau từ trước nên Đạt gọi Sơn qua ngồi uống bia cùng. Khoảng 20 phút sau, Nam cũng sang ngồi chung bàn.

Trong lúc ăn nhậu, Hoàng xảy ra cự cãi với Nam vì cho rằng Nam xưng hô ngang hàng với Đạt là hỗn láo. Khi Nam bỏ đi, Hoàng lại quay sang cự cãi với Sơn. Cùng lúc này, sau khi chở hai người bạn gái trong nhóm về nhà, Ninh quay lại quán để đón những người còn lại. Thấy em trai đến, Sơn đứng dậy định ra về thì bị Hoàng cầm chai bia đánh vào người.

Đâm chết người từ việc xưng hô ngang hàng ảnh 1

Phạm Công Ninh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Zing.

Sơn cầm ghế đánh lại Hoàng. Tiệp lao đến kéo Sơn ra cũng bị Đạt lấy cai bia đánh vào người. Sau đó, hai nhóm lao vào nhau ẩu chiến. Hoàng bị Ninh đâm hai nhát trúng ngực, trong đó có một nhát làm đứt cuống tim ngã gục tại chỗ. Đạt cũng bị Sơn và Tiệp đánh trọng thương. Sau khi gây án, các đối tượng Ninh, Sơn, Tiệp và Nam lên xe bỏ đi. Đạt và Hoàng được người dân đưa vào bệnh viện 175 cấp cứu nhưng Hoàng đã tử vong trước khi tới được bệnh viện.

Tiếp nhận tin báo, công an Q. Tân Bình đã cử lực lượng xuống hiện trường khám nghiệm, điều tra truy bắt hung thủ. Tuy nhiên, lúc này hiện trường đã bị chủ quán nhậu dọn sạch sẽ khiến các dấu vết bị xáo trộn, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Dù vậy, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an vẫn nhanh chóng lần ra các đối tượng tham gia trong vụ án mạng. Tuy nhiên, khi tiến hành truy bắt thì các đối tượng đều đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Kiên trì thuyết phục, vận động gia đình khuyên đối tượng ra đầu thú, đến chiều ngày 25-12, Ninh, Sơn và Tiệp đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đâm chết người từ việc xưng hô ngang hàng ảnh 2

Địa điểm 2 nhóm tổ chức nhậu và ẩu đả dẫn đến chết người. Ảnh: Dân Trí.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt đối tượng tên Nam. Qua báo Công an TP.HCM, công an Q. Tân Bình yêu cầu đối tượng Nam cần sớm ra trình diện để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.