Đâm chết tình địch, lãnh án chung thân

 Bị cáo Tranh tại tòa.
Bị cáo Tranh tại tòa.
TPO - Sáng 1/9/2015, TAND tỉnh Đắk Lắk xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Tranh, 51 tuổi, trú thôn 5A, xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk về tội giết người, và “cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, ông Tranh quan hệ tình cảm với bà Trần Thị Liễu, 42 tuổi, trú thôn Thanh Hợp, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk từ năm 2012. 

Khi bà Liễu phát hiện ông Tranh đang có vợ con, muốn chấm dứt, thì Tranh gây sự. 

Đầu năm 2015, Tranh thấy hàng xóm của bà Liễu là ông Vinh thường đến nhà bà Liễu chơi nên ghen tức. 

Đêm 21/3/2015, Tranh đến nhà bà Liễu, thấy ông Vinh, bà Liễu ngồi trước cửa nhà, Tranh xuống bếp lấy ca rượu ra uống, gây sự cãi nhau, Tranh rút dao đâm bà Liễu và ông Vinh, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. 

Người dân đưa hai nạn nhân đi cấp cứu, nhưng ông Vinh tử vong trên đường đến bệnh viện, bà Liễu tổn hại 35% sức khỏe. Sau đó, Tranh ra công an đầu thú, nộp con dao gây án.

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tranh tù chung thân, bồi thường cho gia đình nạn nhân 44 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.