Đâm trọng thương 2 vợ chồng, uy hiếp lấy nhiều tài sản

Mâu thuẫn cá nhân không nói chuyện được bằng lời, Việt dùng dao đâm Khánh thương tích, không dừng lại ở đó Việt còn về nhà Khánh đâm vợ anh này thương tích, khống chế lấy tài sản…

Vào 2h ngày 25/7, Dương Văn Việt (SN 1987, trú tại xóm Ao Sen, xã Thịnh Đức, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên) gọi điện thoại hẹn Bùi Duy Khánh (SN 1989, trú tại phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên) ra khu vực Ga Tàu thuộc tổ 22, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên để giải quyết việc cá nhân. Tại đây, Việt đã dùng dao đâm Khánh thương tích nặng rồi bỏ đi, Khánh được quần chúng nhân dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi đâm Khánh, Việt đi xe máy về quầy thuê xe đạp điện của Khánh tại tổ 09, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên tiếp tục dùng dao đâm Nguyễn Thị Châm (vợ Khánh) gây thương tích và khống chế chị lấy đi số tiền là 15 triệu đồng, 2 điện thoại di động Iphone 5 cùng một số giấy tờ vay nợ.

Sau đó, Việt quay về nhà bố vợ là ông Nguyễn Văn Long (SN 1960, trú tại xóm Chợ, xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên) dùng dao đe dọa lấy đi 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi bỏ trốn.

Hiện Công an TP Thái Nguyên đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG