Đâm xe làm 4 người trọng thương, tài xế bị tạm giữ

Chiếc xe Mazda gây tai nạn liên hoàn trên đường phố Hải Phòng
Chiếc xe Mazda gây tai nạn liên hoàn trên đường phố Hải Phòng
Không xuống giải quyết tai nạn sau khi đâm vào xe máy của hai phụ nữ, Tiến nhấn ga bỏ chạy, được vài chục mét lại tông tiếp vào xe máy Liberty.

Ngày 30/11, Công an Hải Phòng cho biết đã tạm giữ lái xe Trần Tuấn Tiến (26 tuổi, quê Vĩnh Bảo, Hải Phòng) để làm rõ hành vi điều khiển ôtô đâm liên hoàn khiến 4 người bị thương.

Theo công an, khoảng 21h30 ngày 29/11, Tiến lái ôtô hiệu Mazda biển Hải Phòng chạy trên đường Lê Lợi (Ngô Quyền) và đâm vào xe máy do chị Phùng Thị Yến (44 tuổi) chở bà Nguyễn Thị Tất (80 tuổi).

Không xuống giải quyết tai nạn, Tiến nhấn ga bỏ chạy. Được vài chục mét, ôtô 4 chỗ đâm tiếp vào xe máy Liberty do anh Trần Văn Bình (39 tuổi) điều khiển, chở chị Nguyễn Thị Thùy Linh (29 tuổi). Chiếc xe chỉ chịu dừng lại ở đầu ngõ 212 Lê Lợi, quận Ngô Quyền, sau khi bị nổ lốp và hư hỏng phần đầu xe.

Cả 4 nạn nhân bị thương, trong đó bà Tất do tuổi già bị ngã sấp mặt xuống đường, thương tích nặng nhất đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng...

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.