Dàn cảnh đụng xe, móc túi người đi đường

Quân (trái) và những đồng phạm đã được nhận dạng. Ảnh: C.A.
Quân (trái) và những đồng phạm đã được nhận dạng. Ảnh: C.A.
Ngày 25/7, Công an quận 5 (TP HCM) đã tạm giữ hình sự Trần Văn Hậu (43 tuổi, ngụ quận 4) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản, đồng thời truy bắt đồng phạm của tên này.

Theo điều tra, sáng 22/7, Hậu chạy xe máy đến quán cà phê trên đường Hưng Phú (quận 8) gặp Võ Văn Nhiều (54 tuổi, tự "Ba"), Võ Thành Quân (32 tuổi), Nguyễn Hữu Trinh (26 tuổi, tự "Út Cưng"), Tăng Thị Hương (56 tuổi, tự "Hương Xế Nổ") và hai người tên Minh và Sáu (chưa rõ lai lịch) để bàn nhau đi dàn cảnh đụng xe người đi đường cướp tài sản.

Sau khi phân công nhiệm vụ, cả nhóm chạy qua đường Nguyễn Trãi (quận 5), phát hiện bà Nguyễn Thị Út (48 tuổi) chạy xe máy một mình. Sáu ra tín hiệu để đồng bọn chạy vọt lên chặn đầu xe bà Út, giả vờ va chạm khiến nạn nhân mất cảnh giác. Nhiệm vụ của Hương là ép sát bên trái bà Út móc cọc tiền (3,6 triệu đồng) và điện thoại trong túi.

Khi chúng phóng xe tẩu thoát, nghe tiếng truy hô của người phụ nữ, Đội Cảnh sát giao thông Chợ Lớn cùng trinh sát hình sự Công an quận 5 đang tuần tra liền truy đuổi. Tại ngã ba Lê Hồng Phong - Vĩnh Viễn (quận 10), Hậu bị bắt cùng tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Hậu thừa nhận đã cùng đồng bọn dàn cảnh cướp tài sản. Với thủ đoạn này, chúng đã thực hiện trót lọt hai vụ trên đường Điện Biên Phủ (quận 3).

Theo An Nhơn

Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG