Đang điều tra vụ mẹ chồng đánh ghen giúp con dâu

Hình ảnh được cắt từ clip
Hình ảnh được cắt từ clip
Khi bị dọa cắt tóc, cô gái 16 tuổi thề: "Cháu thôi rồi, cháu không yêu anh ấy nữa rồi, cháu yêu người khác rồi còn gì nữa...".

Chiều 6/3, Công an huyện Văn Giang (Hưng Yên) đang điều tra, làm rõ vụ mẹ chồng đánh ghen giúp con dâu được đăng tải trên mạng xã hội. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, vụ việc xảy ra trên địa bàn, đã yêu cầu những người có liên quan đến làm việc.

Trong clip trên, thiếu nữ bị đánh ghen được xác định tên là Hoa (16 tuổi).

Theo những lời nói trong clip, lý do thiếu nữ này bị đánh ghen là bởi cô cặp kè với một người đã có vợ. Vợ anh ta đang mang thai sắp đến ngày sinh nở.

Kể từ khi cặp kè với Hoa, chồng người phụ nữ này thường xuyên về nhà moi tiền và đánh vợ. Trước đó anh này đã có một đời vợ 2 con riêng.

Người trực tiếp tham gia vụ đánh ghen này lại chính là mẹ của người đàn ông kia. Cô vợ có bầu và những đứa trẻ có xuất hiện để chứng kiến, nhưng không tham gia.

Cư dân mạng chia sẻ 2 clip được cho là 2 phần của vụ đánh ghen. Ở đoạn clip thứ nhất, bà mẹ chồng dẫn theo con dâu và cháu đến "dằn mặt" thiếu nữ có quan hệ tình cảm với con trai mình ở giữa cầu vượt. Khi bị người mẹ chồng dọa cắt tóc và... dọa nạt, cô gái thề: "Cháu thôi rồi, cháu không yêu anh ấy nữa rồi, cháu yêu người khác rồi còn gì nữa..."

Trong đoạn thứ 2, người mẹ nói trên dẫn theo con dâu, cháu nội và một người họ hàng nữa đến "bắt tại trận" cô gái. Khi bị chửi mắng... cô gái khóc lóc, xin tha tội thì người phụ nữ đi cùng túm cô gái để bà mẹ "xử lý". Những đoạn clip này được nhanh chóng gây được chú ý của dư luận và dẫn đến những tranh luận trái chiều.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.