Đánh ‘dằn mặt’ nhưng 'quá tay' đâm chết luôn

Đối tượng Nguyễn Văn Thiên.
Đối tượng Nguyễn Văn Thiên.
TPO - Do có mâu thuẫn từ trước, Thiên được Non và Tý nhờ tìm S đánh để ‘dằn mặt’. Nhận lời, Thiên cầm dao cùng 2 đối tượng này đi tìm S rồi đâm chết nạn nhân.

Ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng xác nhận, đơn vị vừa tiến hành tạm giữ hình sự với đối tượng Nguyễn Văn Thiên (SN 1996, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) để làm rõ hành vi "Giết người".

Trước đó, khoảng 23h ngày 27/8, Thiên được Non và Tý nhờ tìm S đánh để ‘dằn mặt’ do có mâu thuẫn từ trước. Nhận lời, Thiên cầm dao cùng 2 đối tượng này đi tìm S.

Phát hiện S đang ngồi nhậu với bạn ở gần âu thuyền Thọ Quang, nhóm của Thiên lao vào đánh hội đồng. Sau khi được can ngăn, cả nhóm bỏ đi.

Một lát sau, thấy Thiên đi bộ về nhà, S cầm gậy gỗ từ trong nhà bạn chạy ra chặn đánh để trả thù. Thiên rút con dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát khiến S đổ gục, tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Thiên trốn khỏi hiện trường.

Ngày 28/8, Nguyễn Văn Thiên đã đến trụ sở công an phường đầu thú.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.