Đập phá tài sản, chém trọng thương phó công an xã

Băng côn đồ chém phó công an xã bị thương. Ảnh minh họa
Băng côn đồ chém phó công an xã bị thương. Ảnh minh họa
Tìm đến nhà nhưng không gặp đối tượng để trả thù, băng côn đồ bực mình đập phá tài sản. Nhận được tin báo, phó công an xã đến hiện trường thì cũng bị băng này chém trọng thương.

Chiều 31/5, Công an huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cho biết đang tiếp tục truy bắt các đối tượng dùng rựa chém trọng thương ông Trần Bá Thanh, Phó Công an xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ.

Thông tin ban đầu, do mâu thuẫn từ trước nên khoảng 21h ngày 30/5, Huỳnh Văn Đông (47 tuổi, ngụ thôn Thạnh An, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) và 5 người (chưa rõ họ tên) cùng hung khí đến nhà tìm đánh ông Võ Công Thạnh (54 tuổi, ngụ thôn Trung Thứ, xã Mỹ Chánh Tây) trả thù. Không thấy ông Thạnh ở nhà, cả nhóm bực mình đập phá nhiều tài sản rồi bỏ đi.

Nghe người nhà thông báo vụ việc, ông Thạnh chạy về nhà kiểm tra rồi báo công an xã đến giải quyết. Khi ông Trần Bá Thanh, Phó Công an xã Mỹ Chánh Tây đến hiện trường lập biên bản vụ việc thì bị băng côn đồ trên quay lại tiếp tục gây chuyện, rồi dùng rựa chém trọng thương.

Theo A.Tú

Theo Người lao động
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.