Đập toác ô tô vì nghi 'bắt cóc' trẻ con

TPO - Từ Hà Nội vào TX Cửa Lò để thăm con, nhưng trong lúc bà nội cháu đang xuống bếp nấu ăn, H. đã bế cháu bé bỏ đi. Phát hiện sự việc, người dân phát giác chặn xe yêu cầu H. trả cháu bé.

Tối 24/8, thông tin từ Công an TX Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, hiện đơn vị đang điều tra làm rõ vụ việc người dân chặn xe, đập vỡ kính ô tô của nhóm người.

Đập toác ô tô vì nghi 'bắt cóc' trẻ con ảnh 1

Chiếc xe ô tô bị người dân địa phương đập phá.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 9h ngày 24/8, V.T.H (SN 1987, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng 4 thanh niên đi xe ô tô mang BKS 29A- 17363 đến nhà anh N.V.V. (SN 1990, trú tại tại khối 3, phường Thu Thủy, TX Cửa Lò, Nghệ An) để thăm con trai là V.T.T. (2 tuổi, con chung của H và anh V).

Thấy bé T. đang nằm ngủ trên giường còn bà nội bé đang ở dưới bếp, H. liền bế cháu bé chạy thẳng ra ô tô.

Khi chiếc xe di chuyển, người dân địa phương phát hiện sự việc và tri hô “bắt cóc”. Sau đó, nhiều người chạy ra đường chặn đầu xe yêu cầu H. đưa cháu T ra khỏi xe.

Tuy nhiên, nhóm của H. cố thủ trên xe và có thái độ thách thức. Bức xúc, nhiều người đã đập phá cửa kính, xịt lốp ô tô.

Thông tin được báo lên Công an TX Cửa Lò đến giải quyết vụ việc.

Nguồn tin ban đầu, V.T.H muốn đưa con trai ra Hà Nội để nuôi. Được biết, cháu T là con chung của H. và anh V. khi hai người cùng đi lao động Hàn Quốc. Sau đó, cháu T. được gửi ông bà nội nuôi ở quê nhà, còn anh V và H chưa đăng ký kết hôn cũng như tổ chức đám cưới.

Sau đó, anh V. bị trục xuất khỏi Hàn Quốc vì lao động bất hợp pháp. H. quan hệ với một người đàn ông khác và chia tay với anh V.

Hiện tại cơ quan Công an TX Cửa Lò đang tạm giữ chiếc xe ô tô và yêu cầu H. cùng nhóm người đi cùng hợp tác điều tra, làm rõ sự việc.

MỚI - NÓNG