'Dê cụ' xin 'yêu' bé gái 8 tuổi

Thấy T. ở nhà một mình, Thế sang hỏi xin… “yêu” và sẽ cho tiền xài rồi dùng vũ lực giở trò đồi bại. T. kêu la thì Thế dọa bóp cổ chết nên không dám kháng cự tiếp...

Công an huyện Long Hồ, Vĩnh Long, vừa bắt tạm giam đối tượng Trịnh Minh Thế (SN 1959, xã Thạnh Quới- Long Hồ) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Khoảng 11 giờ ngày 29/3/2014, cháu T. (SN 2006) đi học về ở nhà một mình, Thế sang hỏi xin… “yêu” và sẽ cho tiền xài nhưng T. ngây thơ không hiểu Thế nói gì.

Trong lúc T. vô tư vui chơi ở nhà sau thì bất ngờ bị Thế dùng vũ lực giở trò đồi bại. T. kêu la thì Thế dọa bóp cổ chết nên không dám kháng cự tiếp.

May mắn, lúc này người nhà của T. vừa về tới, tên Thế mới buông T. ra. Gia đình của cháu T. làm đơn tố cáo tên Thế đến cơ quan pháp luật.

Bước đầu Thế khai: Hôm đó đi đám về, có rượu trong người nên sang nhà rủ cha T. đi uống nước, gặp cháu T. ở nhà một mình và không kiềm chế được dục vọng thấp hèn.

Theo Báo Vĩnh Long
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.