Đề nghị truy tố kẻ đánh 3 người thương vong

Nghi can sát hại bà nội
Nghi can sát hại bà nội
Ngày 16/11, Công an TP. HCM đã kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Quốc Huy (28 tuổi, ở quận 10) về tội Giết người. Trước đó đối tượng này đã đánh bà nội và 2 cháu ruột trong thương trong cơn phê ma túy.

Trưa 23/4, sau khi sử dụng ma túy, Huy về nhà xin tiền bà nội là Nguyễn Thị Tuyết (70 tuổi). Sau khi lớn tiếng quát mắng Huy bất ngờ dùng hung khí đánh tới tấp vào người bà nội.

Chưa dừng lại, tên này quay sang đánh 2 cháu ruột là Ngô Thị Như Ý (1 tuổi) và Ngô Minh Thành (7 tuổi) đang ngồi chơi trong nhà.

Người dân sống gần đó chạy đến bắt giữ Huy đồng thời đưa 3 bà cháu đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Cháu Ý bị chấn thương đầu, còn Thành bị thương ở đầu và gãy cổ. Riêng bà Tuyết sau một thời gian điều trị đã qua đời vì chấn thương sọ não nặng.

Huy là con nghiện nặng, từng vào tù do vi phạm pháp luật. Sau khi ra tù, nam thanh niên này không có việc làm và sống lang thang, thỉnh thoảng về nhà xin tiền gia đình.

Theo Phạm Dũng
 

Theo Báo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.