Dẹp nạn mạo danh người nhà lãnh đạo để lừa đảo

Dẹp nạn mạo danh người nhà lãnh đạo để lừa đảo
TP - Ngày 30/7, Bộ Công an cho biết, đã có Công điện chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, xử lý hành vi mạo danh người nhà cán bộ lãnh đạo để nhũng nhiễu, lừa đảo. 

Theo Bộ Công an, gần đây xảy ra hiện tượng một số đối tượng mạo danh cán bộ của cơ quan Đảng, Nhà nước, lãnh đạo cơ quan trung ương và địa phương; mạo danh thân nhân của các đồng chí lãnh đạo (con, em, cháu…)  để tìm cách tác động vào công tác tổ chức, cán bộ, gây sức ép buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân làm hoặc không làm một việc nào đó… 

Trước hiện tượng trên, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có điện chỉ đạo Tổng cục Chính trị Công an nhân dân phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, nêu cao ý thức phòng ngừa, cảnh giác về thủ đoạn mạo danh nói trên.

MỚI - NÓNG