Đi đòi nợ, bị đâm thủng tim

Do cho mượn nợ lâu ngày không thấy trả, chủ nợ đến đòi đã bị con nợ đâm thủng tim, chết trên đường cấp cứu.

Chiều 2/3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa cho biết, đơn vị đã bàn giao Nguyễn Văn Thịnh (34 tuổi, ngụ xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa) cho Công an tỉnh Long An thụ lý theo thẩm quyền.

Theo cơ quan công an, lúc 20h ngày 28/2, Võ Trung Chánh (22 tuổi, ngụ ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ) chở Phan Hoàng Vinh (54 tuổi, ngụ huyện Bến Lức, Long An), Nguyễn Văn Minh Vương (35 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, Tiền Giang) đến nhà Thịnh để đòi nợ. Trước đây Thịnh mượn tiền của Chánh để làm ăn và cờ bạc.

Khi gặp nhau, Thịnh khất nợ, Chánh không đồng ý và đe dọa sẽ xử theo "luật giang hồ" nên xảy ra xô xát. Ngay sau đó, Thịnh cầm dao Thái Lan đâm trúng tim Vương làm anh này tử vong trên đường đi cấp cứu.

Gây án xong, hung thủ quăng hung khí định bỏ trốn nhưng bị mọi người bắt giữ, giao cho công an.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG