Đi đòi nợ thuê, bị đâm chết

Bị cáo Hoàng Mỹ Sơn lĩnh án 7 năm tù về tội giết người. Ảnh: Duy Chiến
Bị cáo Hoàng Mỹ Sơn lĩnh án 7 năm tù về tội giết người. Ảnh: Duy Chiến
TPO - Nhận lời đòi nợ thuê, nhóm thanh niên ở thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến nhà con nợ, gây gổ, đập phá tài sản. Hai bên giao chiến, làm một người chết, một người bị thương.

Theo kết quả điều tra, đêm 28/8/2012 Phạm Minh Anh (SN 1981, trú tại phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn) rủ Vi Hồng Quân cùng một số thanh niên trên địa bàn đến nhà ông Hoàng Mỹ Sơn, 39 tuổi, ở thôn Hoàng Thanh, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn để đòi số tiền 347 triệu đồng cho một người phụ nữ địa phương, nếu đòi được sẽ lĩnh một nửa số tiền .

Khi đến nhà ông Sơn, nhóm thanh niên dùng gạch, đá ném vào nhà làm hư hỏng một số tài sản. Thấy vậy, ông Sơn cùng vợ là bà Nguyễn Thị Thoa cầm dao, tuýp nước ra ngoài sân chống trả. Hai bên ẩu đả, đánh nhau loạn xạ. Hậu quả, Phạm Minh Anh bị ông Sơn cầm dao đâm chết; Vi Hồng Quân đánh bà Thoa bị thương vào đầu.

Do có những sai sót trong khâu điều tra, xét xử; vụ án đã 5 lần trả hồ sơ cho cơ quan tố tụng và kéo dài gần 2 năm; gây bức xúc cho gia đình nạn nhân, người có liên quan.

Toà án tỉnh Lạng Sơn vừa mở phiên toà xét xử vụ án, tuyên phạt Hoàng Mỹ Sơn can tội “giết người”, lĩnh án 7 năm tù; Vi Hồng Quân, tội “Cố ý gây thương tích”, chịu mức án 9 tháng tù giam.

MỚI - NÓNG