Dí súng điện vào thủ quỹ, cướp 1,2 tỷ đồng

Mai Anh Đức bị di lý từ Vũng Tàu ra Quảng Bình để phục vụ điều tra
Mai Anh Đức bị di lý từ Vũng Tàu ra Quảng Bình để phục vụ điều tra
Hai tên cướp đi xe máy bám theo chị Lê Thị Minh (thủ quỹ công ty TNHH Tuấn Việt), ép xe vào lề đường khiến nạn nhân ngã xuống sau đó dí súng điện vào nạn nhân rồi cướp túi xách chứa 1,2 tỷ đồng.

Ngày 7/10, tin từ công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã bắt được các nghi can trong vụ cướp túi xách tiền tỷ gây xôn xao dự luận thời gian qua.

Theo hồ sơ vụ án, Mai Anh Đức (31 tuổi, trú phường 8, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng Ngũ Vĩnh Hoàng (31 tuổi, trú thôn Văn La, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) lên kế hoạch đi cướp trên đường phố Đồng Hới.

Khoảng 7h ngày 9/9, trên đoạn đường thuộc địa bàn phường Nam Lý (TP. Đồng Hới), Đức và Hoàng bám theo chị Lê Thị Minh (thủ quỹ công ty TNHH Tuấn Việt) đi xe máy mang theo túi xách bên trong chứa 1,2 tỷ đồng.

Cả 2 ép xe chị Minh vào lề đường khiến nạn nhân ngã xuống. Mai Anh Đức lao đến dí súng điện vào người chị này rồi cướp túi xách và phóng xe bỏ chạy.

Sau đó Đức và Hoàng chia cho Từ Quốc Vũ (32 tuổi, trú thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) ít tiền để người này không trình báo công an, còn Đức ôm tiền vào Vũng Tàu.

Nhận được trình báo, công an tỉnh Quảng Bình nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ được các nghi can.

Theo Văn Được

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...