Đi xe máy lạng lách, đâm vào cảnh sát

Đối tượng Vũ Lê Hoàng
Đối tượng Vũ Lê Hoàng
TPO – Không đội mũ bảo hiểm, lái xe lạng lách nhưng khi bị cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe Hoàng còn nhấn ga đâm vào Đội phó đội CSGT số 1, Tổ trưởng tổ Y1 khiến anh này phải nhập viện.
Đối tượng Vũ Lê Hoàng
Đối tượng Vũ Lê Hoàng (phải).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h hôm nay (7-3), Tổ công tác Y1/141 công an Hà Nội do Trung tá Nguyễn Đức Chung - Đội phó đội CSGT số 1, làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Vọng, thuộc phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thì phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy BKS: 30M4-5896 không đội mũ bảo hiểm, chạy ẩu nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Xe của Vũ Lê Hoàng
Xe của Vũ Lê Hoàng.

Tuy nhiên, nam thanh niên đi trên xe không chấp hành hiệu lệnh mà còn lạng lách, đánh võng vượt qua rất nhiều chiến sĩ cảnh sát. Trung tá Nguyễn Đức Chung ra chặn xe đã bị đối tượng đâm thẳng vào khiến anh ngã úp mặt xuống đường.

Thấy nam thanh niên này quá manh động, tổ công tác huy động vây bắt đối tượng giao cho công an phường Phương Liệt. Trung tá Chung được đưa tới bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Chứng minh thư của tên Hoàng
Chứng minh thư của Hoàng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng bước đầu khai nhận là Vũ Lê Hoàng, 29 tuổi, nguyên quán tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, hiện tại đang ở số 4, ngõ Tức Mạc, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Hoàng cho biết, hiện đang công tác ở một cơ quan cấp Bộ.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG