Điều tra bổ sung vụ tài xế taxi giết người ở Thảo Cầm Viên

Bị cáo Nguyễn Hồng Vinh trước vành móng ngựa. Ảnh T.Châu
Bị cáo Nguyễn Hồng Vinh trước vành móng ngựa. Ảnh T.Châu
TPO - Sáng nay 6/7, TAND TP.HCM đã xét xử vụ tài xế taxi mâu thuẫn, xô xát vì chỗ đậu xe khiến 1 người chết. Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm xuất hiện tình tiết mới trong vụ án nên tòa hoãn xử, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Nạn nhân là ông Trần Ngọc Lợi (SN 1961, ngụ quận 4). Người gây ra cái chết cho ông Lợi là tài xế taxi Nguyễn Hồng Vinh (SN 1976, ngụ phường 21, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Tại phiên tòa sơ thẩm, vợ ông Lợi cho rằng chồng bà không rượt đánh, hành hung bị cáo như cáo trạng nêu. Ngoài ra vợ nạn nhân cũng cho rằng, sau khi ông Lợi chết, đại diện hãng taxi Vinasun có đưa cho chị 100 triệu đồng là “tiền hỗ trợ” chứ không phải tiền bị cáo Vinh “bồi thường thiệt hại”. Với hai tình tiết này, HĐXX quyết định hoãn xử, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng vụ án, khoảng 10 giờ ngày 6/8/2014, Nguyễn Hồng Vinh (SN 1976, ngụ phường 21, quận Bình Thạnh, TP.HCM), là tài xế taxi của Cty Vinasun, đậu xe trên lề đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1, TP.HCM) để đón khách. Khi thấy Vinh đậu xe đón khách che chắn khu vực đón khách nên ông Lợi không cho Vinh đậu xe.

Cả hai lời qua tiếng lại rồi ông Lợi cầm nón bảo hiểm đánh trúng vào vùng đầu, mặt Vinh. Vinh chạy lấy 1 đoạn sắt tròn đặc ruột ở ngăn chứa hành lý phái sau xe của Vinh đâm một nhát trúng vào người ông Lợi. Ông này gục ngã, chết trên đường đến bệnh viện.

MỚI - NÓNG