Điều tra đối tượng mang súng, giả thẩm phán toà tối cao

Phát hiện 1 đối tượng nghi vấn đang lưu thông trên đường Nguyễn Trãi (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TPHCM), tổ trinh sát đã tiến hành kiểm tra người thanh niên này phát hiện, khẩu súng ngắn màu đen và 4 viên đạn; thẻ của một tạp chí thuộc Viện KSND tối cao có dán ảnh chân dung; thẻ nhân viên của toà phúc thẩm thuộc TAND tối cao tại TP.HCM với chức danh thẩm phán.

Trung tá Nguyễn Nhật Thành – đội trưởng đội cảnh sát hình sự, công an Q.1, TP.HCM xác nhận, đang thụ lý điều tra vụ nam thanh niên có dấu hiệu giả danh thẩm phán của toà phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM.

Trước đó trưa 26/8, trinh sát hình sự công an Q.1 tuần tra địa bàn, phát hiện 1 đối tượng nghi vấn đang lưu thông trên đường Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1. Tổ trinh sát đã tiến hành kiểm tra người thanh niên này.

Công an phát hiện, trong người thanh niên có 1 khẩu súng ngắn màu đen (dạng công cụ hỗ trợ, có giấy phép sử dụng) và 4 viên đạn. Ngoài ra, người thanh niên này có 1 số giấy tờ, thẻ của một tạp chí thuộc Viện KSND tối cao có dán ảnh chân dung; đặc biệt đối tượng còn có thẻ nhân viên của toà phúc thẩm thuộc TAND tối cao tại TP.HCM với chức danh thẩm phán.

Tất cả số giấy tờ trên đều mang tên N.H.Q (SN 1981, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM). Khi được mời về làm việc, người thanh niên khai nhận là N.H.Q như nói trên. Q còn khai báo chi tiết về số giấy tờ nghi vấn là giả mạo.

Cụ thể, giấy tờ của tạp chí thuộc Viện KSND tối cao, Q thừa nhận nhờ một người bạn làm giúp. Còn thẻ nhân viên của toà phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM, Q cho biết, nhặt được trong khuôn viên TAND TP.HCM (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1) rồi nhờ người bạn cạo sửa để điền thông tin cá nhân, hình ảnh của Q vào.

Về khẩu súng công cụ hỗ trợ, Q khai được 1 công ty bảo vệ giao để làm nhiệm vụ bảo vệ, áp tải tiền tiền lương cho các công ty trên địa bàn, từ các ngân hàng về công ty hoặc đi các tỉnh, thành.

Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi ở của Q tại đường Quang Trung, P.10, G.Gò Vấp,  thu giữ thêm 1 số con dấu, thẻ của ngành toà án. Ngoài ra công an có thu giữ thêm 1 khẩu súng ngắn, được xác định là súng đồ chơi nguy hiểm.

Qua điều tra, công an cũng nắm thông tin trước khi bị kiểm tra, mời về trụ sở làm việc, Q có mang theo súng để hù doạ 1 người dân. Hiện công an đang làm rõ thêm tình tiết này.

Theo trung tá Nguyễn Nhật Thành, bước đầu N.H.Q đã được gia đình bảo lãnh về nhà. Hiện công an đang chờ giám định số giấy tờ nghi vấn là giả mạo để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Đàm Đệ

Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG