Điều tra vụ ném mìn kích nổ bằng điện thoại di động

2 đối tượng mặc áo mưa, bịt mặt ném mìn bị camera ghi lại.
2 đối tượng mặc áo mưa, bịt mặt ném mìn bị camera ghi lại.
TPO - Ngày 12/8, nguồn tin từ Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, cơ quan này đang khẩn trương điều tra vụ ném mìn tự tạo vào tiệm cầm đồ của gia đình anh Phạm Tuấn Anh (33 tuổi, trú TP Móng Cái).

Trước đó, khoảng 1 giờ 20 sáng 9/8, 2 thanh niên mặc áo mưa, đeo khẩu trang bịt mặt đi xe máy đến dừng trước cửa nhà anh Tuấn Anh. Người ngồi sau xuống xe ôm theo một quả mìn tự tạo đựng trong hộp ném vào gầm xe ô tô trong nhà anh Tuấn Anh rồi bỏ đi.

Lúc đó anh Tuấn Anh đang bế con, kịp phát hiện sự việc qua hệ thống màn hình camera an ninh nên chạy xuống đá quả mìn tự tạo văng ra khỏi nhà.

Công an TP Móng Cái đã phong tỏa hiện trường, phối hợp Ban chỉ huy quân sự TP xử lý vô hiệu hóa quả mìn tự tạo.

Theo điều tra ban đầu, quả mìn tự tạo chứa trong hộp có kích thước 30 x 20 x 10cm, bên trong có chứa khối thuốc nổ cùng một lượng đinh và một chiếc điện thoại di động dùng để kích nổ từ xa bằng sóng điện thoại.

Công an xác định, chiếc điện thoại di động này có một số cuộc gọi nhỡ để kích hoạt nhưng rất may quả mìn đã bị sự cố, không phát nổ.

Công an đang khẩn trương xác minh các mối quan hệ mâu thuẫn với anh Phạm Tuấn Anh để điều tra làm rõ.

Công an đã triệu tập một đối tượng trú tại TP Móng Cái được xác định có mâu thuẫn với anh Phạm Tuấn Anh để lấy lời khai, phục vụ điều tra.

MỚI - NÓNG
Nữ đảng viên muốn vào top 3 Hoa hậu Việt Nam
Nữ đảng viên muốn vào top 3 Hoa hậu Việt Nam
TPO - Thí sinh Nguyễn Thị Thu Hằng, SBD 926, sinh năm 2006, đến từ Thanh Hóa là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, đã được kết nạp Đảng năm 2024, có nhiều tài lẻ như dẫn chương trình, ca hát... Thu Hằng đặt mục tiêu vào top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 để khiến bố mẹ, bạn bè tự hào.
Trung Quốc đặc biệt yêu thích tôm hùm Việt Nam
Trung Quốc đặc biệt yêu thích tôm hùm Việt Nam
TPO - Trong 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm sang thị trường Trung Quốc đã thu về số tiền gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng trưởng ấn tượng này là nhờ Trung Quốc đặc biệt yêu thích tôm hùm Việt Nam và nhà nước đang tái cơ cấu chính sách thực phẩm.
Bình luận