Điều tra vụ tài xế taxi bị đồng nghiệp đánh trọng thương

Do mâu thuẫn trong việc giành chở khách, anh Vũ đã bị một tài xế cùng hãng đánh trọng thương, dẫn đến hôn mê.

Ngày 24/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) cho biết đang tiến hành điều tra, truy tìm thủ phạm vụ án tài xế taxi hãng Asia bị đánh trọng thương. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Thanh Vũ (SN 1984, trú ô 20 lô 993 Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Thông tin ban đầu, ngày 23/6, anh Nguyễn Thanh Liêm (SN 1987, trú ô 20 lô 993 Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đến Công an TP Nha Trang trình báo việc anh trai mình là Nguyễn Thanh Vũ bị đồng nghiệp đánh bất tỉnh.

Cụ thể, anh Vũ là tài xế taxi của hãng Asia. Khi đang đậu xe trước khu vực siêu thị Maximax (đường Thái Nguyên, phường Phương Sài, TP Nha Trang) thì anh Vũ và một tài xế cùng hãng xảy ra mâu thuẫn vì tranh giành khách. Người này đã đánh anh bị thương nặng, bất tỉnh. Được biết anh Vũ đã được người dân đưa đi cấp cứu tại BV Khánh Hòa.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc.

Theo Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.