Đoạt mạng cha khi vừa cai nghiện trở về

Mới đi cai nghiện ma túy trở về, trong một lần xô xát, Đồng đã vung dao chém cha. Biết nạn nhân tử vong, hung thủ quay về nhà thì bị cảnh sát bắt giữ.

Trưa 19/10, người dân thôn Lai Tảo, xã Bột Nguyên (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) nghe tiếng ồn ào từ gia đình ông Đán (55 tuổi).

Khi họ chạy sang thấy ông này cùng con trai là Nguyễn Đình Đồng (30 tuổi) đang cãi nhau. Được mọi người can ngăn, người con đi ra khỏi nhà.

Đến khoảng 13h, Đồng trở về nhà nói chuyện với ông Đán rồi tiếp tục xảy ra mâu thuẫn.

Lúc xô xát, Đồng dùng dao chém cha. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Đến sẩm tối, biết cha tử vong, Đồng quay về nhà thì bị cảnh sát giữ lại.

Theo nhà chức trách, hơn một tháng trước khi xảy ra trọng án, Đồng mãn hạn cai nghiện ma túy và trở về nhà làm nghề tự do.

Cơ quan cảnh sát điều tra đang tạm giữ người đàn ông 30 tuổi để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.