'Đột kích' khách sạn, bắt quả tang 8 đối tượng mua bán dâm

Các đối tượng có hành vi mua bán dâm bị cơ quan công an bắt giữ, triệu tập
Các đối tượng có hành vi mua bán dâm bị cơ quan công an bắt giữ, triệu tập
Quá trình kiểm tra khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn TP Hà Tĩnh, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Mở rộng vụ việc, công an bắt giữ, triệu tập thêm 8 đối tượng khác để làm rõ hành vi.

Ngày 18/12, thượng tá Nguyễn Văn Tương, Phó trưởng CA TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự - CA tỉnh Hà Tĩnh truy quét tệ nạn mại dâm trên địa bàn. Qua đó đã bắt giữ, triệu tập 16 đối tượng liên quan tới hành vi mua bán dâm.

Cụ thể, vào lúc 19h45 ngày 17/12, lực lượng cảnh sát hình sự CA TP Hà Tĩnh đã bất ngờ kiểm tra phòng 203 và 205 của nhà nghỉ N.Y (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh).

Qua đó, phát hiện 2 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm gồm: L.T.H (25 tuổi) và N.V.T (40 tuổi, cùng trú tại tỉnh Nghệ An); T.T.T (29 tuổi) và H.V.H (22 tuổi, cùng trú tại Hà Tĩnh).

Tại hiện trường, CA phát hiện 4 bao cao su, 3 điện thoại di động và 2,6 triệu đồng.

Cũng vào thời điểm trên, CA tỉnh Hà Tĩnh đã kiểm tra phòng 201 và 202 của khách sạn H.L (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) và bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm gồm: N.T.H (27 tuổi, trú tại tỉnh Bến Tre), H.Đ.T (21 tuổi, trú ở Hà Tĩnh), T.T.M (18 tuổi, trú tại tỉnh Hậu Giang) và H.V.B (22 tuổi, trú tại Hà Tĩnh).

Đồng thời, cơ quan CA cũng thu giữ 2 bao cao su, 4 điện thoại di động và 500.000 đồng.

Quá trình đấu tranh tại hiện trường, CA đã bắt giữ 3 nhân viên lễ tân tại nhà nghỉ và khách sạn nói trên. Đây là các đối tượng trực tiếp điều gái cho khách.

Liên quan sự việc, CA cũng triệu tập 5 đối tượng gái Massage tại khách sạn H.L để phục vụ công tác điều tra.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Văn Đức

Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.