Dụ bé 14 tuổi dùng ma túy rồi hiếp dâm

Đối tượng Hà Văn Thảo
Đối tượng Hà Văn Thảo
CAQ Long Biên cho biết, đã tạm giam Hà Văn Thảo (SN 1986; quê Thanh Hóa; tạm trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để điều tra về hành vi giao cấu với “bạn gái” năm nay vừa tròn 14 tuổi.

CQĐT CAQ Long Biên ngày 9/11 cho biết, đã tạm giam Hà Văn Thảo (SN 1986, có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy), quê quán Thiệu Hóa, Thanh Hóa, tạm trú tại đường Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, để điều tra về hành vi giao cấu với “bạn gái” năm nay vừa tròn 14 tuổi. Người được xác định là bị hại trong vụ án này là cháu Mai, trú ở quận Hai Bà Trưng.

Trước đó, vào trung tuần tháng 10, cháu Mai được mẹ nuôi đưa đến CAP Bồ Đề, quận Long Biên, trình báo bị 1 đối tượng nam giới gạ gẫm, đưa vào nhà nghỉ Sành Điệu và đã quan hệ tình dục.

Theo tường trình của cháu Mai, đêm 12/10, do vùi đầu quá lâu ở hàng “nét” nên hết tiền, Mai đã nhắn cho người bạn gái tên Dương, 18 tuổi nhờ mang tiền đến trả hộ.

Rời quán nét, 2 cô gái mới lớn ra khu vực hồ Hoàn Kiếm ngồi uống nước. Tại đây, Hà Văn Thảo, bạn của Dương xuất hiện và rủ 2 cô gái sang nhà nghỉ Sành Điệu.

Như có sự tính toán trước, Thảo để 2 cô gái trẻ và 1 người bạn của anh ta sử dụng ma túy tổng hợp. Ít phút sau, Thảo tìm cách tiếp cận để quan hệ tình dục với Mai, cùng hứa hẹn sẽ cho Mai tiền để đi nhuộm tóc.

Quan hệ tình dục xong, Thảo đưa Mai và cô gái tên Dương về 1 quán “nét” ở quận Hoàn Kiếm. Về phần mẹ nuôi cháu Mai, khi nghe con kể lại sự việc, đã đến cơ quan Công an trình báo.

CQĐT CAQ Long Biên đã làm rõ hành vi phạm tội của Hà Văn Thảo. Đây là lần thứ hai trong mấy tháng qua, cháu Mai được mẹ nuôi của mình đưa đến cơ quan Công an tố cáo việc cháu bị “hiếp dâm”. Vụ việc trước xảy ra ở địa bàn quận Tây Hồ và gã trai phạm tội với cháu Mai lần đó đang phải thụ án tù.

Theo Báo An Ninh Thủ Đô
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).