Dụ tài xế vào vườn điều, cặp nam nữ chém người cướp tài sản

Hiện trường vụ cướp
Hiện trường vụ cướp
Sau khi điều được tài xế chở đến khu vực vắng vẻ chỉ có vườn cao su và điều, đôi nam nữ dùng dao chém tài xế taxi để cướp tài sản. Qua truy xét nhanh, công an bắt gọn 2 đối tượng.

Ngày 27-11, cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, cho biết đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng để tiếp tục lập hồ sơ, điều tra hành vi cướp tài sản. Hai đối tượng bị bắt giữ, gồm: Trần Thanh Phương (SN 1997, ngụ ấp Cầu Hai, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú) và Phạm Thị Ngọc Huyền (SN 1998, ngụ ấp 2, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài).

Dụ tài xế vào vườn điều, cặp nam nữ chém người cướp tài sản ảnh 1

Trần Thanh Phương

Dụ tài xế vào vườn điều, cặp nam nữ chém người cướp tài sản ảnh 2

Phạm Thị Ngọc Huyền

Dụ tài xế vào vườn điều, cặp nam nữ chém người cướp tài sản ảnh 3

Con dao phay dùng để chém tài xế Lưu

Theo thông tin ban đầu, lúc 8 giờ 20 phút ngày 26-11, anh Đỗ Lưu (SN 1978, tài xế hãng taxi Mai Linh), nhận được cuộc điện từ tổng đài yêu cầu đến khu vực vòng xoay ngã tư Đồng Xoài (thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) chở 2 người khách nên anh Lưu lái xe taxi biển số 60S – 3830 đến đón.

 

Khi đã lên xe taxi, cặp nam nữ yêu cầu anh Lưu chở về hướng huyện Bù Đăng. Sau đó cả 2 yêu cầu anh Lưu chở lòng vòng vào những con đường đất đỏ quanh khu vực nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Phước trên quốc lộ 14 (đoạn qua ấp Cầu Hai, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú).

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, khi vào trong đoạn đường vắng chỉ toàn rẫy điều và cao su, bất ngờ đôi nam nữ dùng dao chém từ phía sau trúng đầu anh Lưu gây thương tích nặng. Dù bị thương nhưng anh Lưu vẫn đạp cửa xe chạy ra ngoài tri hô và gọi điện cho đồng nghiệp hỗ trợ.

Nhận được tin báo, Công an xã Đồng Tiến lập tức đến hiện trường, đồng thời báo cho Công an huyện Đồng Phú phân công lực lượng tiến hành truy xét thủ phạm. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tiếng, trinh sát bắt được 2 đối tượng khi đang lẩn trốn tại nhà người quen (cách nơi xảy ra vụ cướp khoảng 1 km) cùng con dao gây án.

Qua xác minh, Phương có 1 tiền án về tội “cướp tài sản”, bị TAND huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai xử 18 tháng tù giam và mới ra tù vào tháng 4-2014.

Hiện anh Lưu đang điều trị vết thương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

Theo Người lao động
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.