Đưa người mẹ tiêm thuốc độc hai con đi giám định tâm thần

Bị can Nguyễn Thị Bé Đào
Bị can Nguyễn Thị Bé Đào
Người phụ nữ tiêm thuốc diệt cỏ vào hai con được nhận định mắc chứng "rối loạn cảm xúc". Bị can này được cơ quan y tế kết luận không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Chiều 5/3, bác sĩ Ngô Thành Phong, Giám đốc bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, bệnh nhân Nguyễn Thị Bé Đào (26 tuổi, ở huyện Châu Đức) đã có kết quả giám định tâm thần. Theo đó,trước, trong và sau khi thực hiện hành vi, bệnh nhân bị rối loạn cảm xúc. Bệnh nhân trong tình trạng không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Qua đó, hội đồng giám định đề nghị cơ quan điều tra cho bệnh nhân được điều trị bắt buộc tại chuyên khoa Tâm thần.

Trước đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quyết định khởi tố bị can Đào về tội Giết người. Theo điều tra, hôm 12/11/2014, Đào đã đưa 2 con nhỏ vào rừng cao su. Người phụ nữ 26 tuổi sau đó tiêm thuốc diệt cỏ Paraquat vào người 2 trẻ là cháu Huỳnh Văn Quốc (8 tuổi) và Huỳnh Quốc Em (2,5 tuổi).

Ba mẹ con được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế thị trấn Ngãi Giao (huyện Châu Đức). Hai cháu nhỏ được chuyển tiếp lên bệnh viện Nhi đồng I (TP HCM).

Đến 3/12/2014 cháu Em tử vong vì tổn thương gan, phổi còn cháu Quốc sức khỏe đã ổn định.

Theo Theo Lao Động
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).