Dùng dao chọc tiết lợn đâm chết người vì mâu thuẫn

Trong lúc xảy ra cãi vã, Triển bất ngờ cầm dao chọc tiết lợn đâm chết thanh niên cùng thôn.

Sáng 27/7, Trung tá Trần Trí Dũng, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ cho biết đơn vị vừa bàn giao Trần Bá Triển (SN 1977, trú tại thôn Thanh Nê, xã Thanh Bình) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hà Nội để làm rõ hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, trưa 26/7, một thanh niên tên Nam (SN 1990, trú tại thôn Thanh Nê, xã Thanh Bình) đến nhà đối tượng Triển để hỏi về việc trước đó đối tượng này vô cớ đánh chú mình phải nhập viện.

Tại đây, giữa anh Nam và đối tượng Triển tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, Trần Bá Triển đã cầm một con dao chọc tiết lợn đâm nạn nhân dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Triển đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Theo Công lý
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.